Theo các luật sư di trú, mức giá bất ngờ này cùng cam kết phê duyệt nhanh chóng đã biến "thẻ vàng" thành một trong những chương trình thị thực được giới nhà giàu toàn cầu săn đón nhất.
Cuối tháng 9, Tổng thống Donald Trump đã ký sắc lệnh chính thức thiết lập chương trình Thẻ Vàng với mức phí 1 triệu USD cho cá nhân và 2 triệu USD cho doanh nghiệp muốn bảo trợ nhân viên.
Mức phí 1 triệu USD là một sự điều chỉnh đáng kể, giảm mạnh so với mức 5 triệu USD mà ông Trump từng nêu ra hồi tháng 2.
Theo CNBC, với mức phí chỉ 1 triệu USD, Thẻ Vàng của Mỹ lập tức trở nên cạnh tranh vượt trội so với các chương trình thị thực đầu tư (hay còn gọi là "thị thực vàng") khác trên thế giới:
Chương trình của Singapore có chi phí gần 8 triệu USD. Chương trình mới của New Zealand có phí dưới 3 triệu USD. Ngay cả Samoa cũng đòi hỏi khoản đóng góp 1,4 triệu USD.
Ông Reaz Jafri, chuyên gia từ công ty luật quốc tế Withers, nhận xét. "Bạn có quyền tiếp cận hệ thống giáo dục, y tế, ngân hàng và thị trường tài chính Mỹ, tất cả chỉ với 1 triệu USD. Đó là khoản tiền nhỏ đối với nhiều gia đình giàu có."
Nhu cầu quan tâm đã tăng vọt. Jafri cho biết ông đã nhận được sự quan tâm từ hai gia đình Trung Quốc và một gia đình Ấn Độ ngay sau khi thông tin được công bố. Ông kỳ vọng riêng công ty của mình sẽ xử lý "hàng trăm" hồ sơ đăng ký.
Ông Dominic Volek của Henley & Partners dự kiến chương trình sẽ thu hút ít nhất 5.000 đến 10.000 đơn đăng ký mỗi năm.
Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick cho biết chính phủ có kế hoạch phát hành 80.000 thẻ vàng. Cùng với kế hoạch tăng phí visa H1B lên 100.000 USD, ông Lutnick ước tính các chương trình này sẽ mang về khoảng 100 tỷ USD cho ngân sách liên bang.
Ngoài ra, website của thẻ vàng còn quảng cáo về một loại Thẻ Bạch Kim 5 triệu USD với các ưu đãi bổ sung về thuế. Theo các cố vấn di trú, thẻ bạch kim này có thể hấp dẫn giới siêu giàu, vì nó cho phép người sở hữu ở lại Mỹ lên đến 270 ngày mà không phải chịu thuế Mỹ áp với thu nhập ngoài nước này.
Mặc dù hấp dẫn về giá, chương trình vẫn có thể gặp thách thức tại tòa và quốc hội, do luật nhập cư do quốc hội ban hành. Ông Trump triển khai chương trình bằng cách tận dụng khung EB-1, EB-2 và gọi khoản 1 triệu USD là "đóng góp tự nguyện" thay vì phí chính thức.
Chính tình trạng pháp lý chưa rõ ràng này khiến giới nhà giàu nước ngoài phải cân nhắc. Nhiều ứng viên có thể sẽ áp dụng tâm lý chờ đợi để xem những thẻ vàng đầu tiên được cấp như thế nào.
"Mọi người không muốn là người đầu tiên thử. Phần lớn khách hàng của chúng tôi muốn quan sát xem chương trình sẽ được triển khai thế nào 3-6 tháng trước khi tham gia," ông Volek nhận định.
Tuy nhiên, với việc Mỹ là một trong những điểm đến hàng đầu (dự kiến đón 7.500 triệu phú di cư trong năm 2025) và Thẻ Vàng đặc biệt phù hợp cho con cái giới nhà giàu muốn học đại học và tìm kiếm việc làm ổn định ở Mỹ, chương trình này được dự báo sẽ sớm tăng tốc.


