Theo hãng tin AP, quân đội Mỹ vừa bắt giữ tàu chở dầu thứ bảy bị cáo buộc “có liên quan đến Venezuela” tại vùng biển Caribe hôm 20/1, trong bối cảnh Washington tăng cường siết chặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào hoạt động xuất khẩu dầu của Caracas.
Con tàu mang tên Sagitta, treo cờ Liberia. Dữ liệu đăng ký cho thấy tàu thuộc sở hữu và do một công ty có trụ sở tại Hồng Kông (Trung Quốc) quản lý.
Tín hiệu định vị cuối cùng của Sagitta được ghi nhận cách đây hơn hai tháng, khi tàu rời khu vực biển Baltic ở Bắc Âu.
Tàu chở dầu Sagitta ở vùng biển Caribe hôm 20/1 - Ảnh: BỘ TƯ LỆNH MIỀN NAM NƯỚC MỸ
Bộ Tư lệnh miền Nam Mỹ (SOUTHCOM) cho biết lực lượng Mỹ đã kiểm soát tàu Sagitta mà không xảy ra sự cố.
Cơ quan này cũng công bố đoạn video quay từ trên không, cho thấy con tàu đang di chuyển trên biển, song không có hình ảnh binh sĩ Mỹ đổ bộ.
Theo phía Mỹ, tàu Sagitta bị cáo buộc hoạt động bất chấp “lệnh phong tỏa đối với các tàu bị trừng phạt tại vùng biển Caribe” do Tổng thống Donald Trump ban hành. Trước khi bị bắt giữ, con tàu này được cho là đã nhận dầu từ Venezuela.
Sagitta cũng từng nằm trong danh sách trừng phạt của Bộ Tài chính Mỹ theo một sắc lệnh hành pháp liên quan đến xung đột Nga – Ukraine ban hành năm 2022.
Việc bắt giữ Sagitta cho thấy Mỹ tiếp tục gia tăng các biện pháp kiểm soát và thực thi trừng phạt trên biển, đặc biệt đối với những tàu bị cáo buộc tham gia vận chuyển dầu vi phạm các lệnh cấm của Washington.




