Mỹ cảnh báo Trung Quốc "mắc sai lầm lớn" trong cuộc chiến thuế quan

MỸ - Ngày 8/4, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Trung Quốc đang đi sai nước cờ trong cuộc chiến thương mại với Mỹ, cho rằng Bắc Kinh đang tự đặt mình vào thế bất lợi nghiêm trọng.

Trong cuộc phỏng vấn với Đài CNBC, ông Bessent khẳng định: "Trung Quốc đang mắc một sai lầm lớn khi cố tình tăng cường đối đầu, trong khi rõ ràng họ không có lợi thế". Ông lý giải rằng kim ngạch xuất khẩu từ Trung Quốc sang Mỹ cao gấp 5 lần so với chiều ngược lại, khiến nền kinh tế Trung Quốc dễ bị tổn thương hơn nếu Mỹ tiếp tục tăng cường các biện pháp thuế quan.

Tuyên bố này được đưa ra ngay trước thời điểm Mỹ áp dụng mức thuế đối ứng mới từ ngày 9/4, ảnh hưởng đến hơn 60 quốc gia, trong đó có Trung Quốc. Đây là một phần trong chiến lược thuế quan mạnh mẽ của Tổng thống Donald Trump nhằm giảm thâm hụt thương mại và đưa việc làm trở lại nước Mỹ.

Theo Bộ trưởng Bessent, mục tiêu cuối cùng của các biện pháp thuế quan không chỉ đơn giản là tăng thu ngân sách, mà còn là một "đòn bẩy chiến lược" để buộc các đối tác thương mại phải đàm phán lại, đồng thời thúc đẩy sự hồi sinh của ngành sản xuất trong nước.

2025-04-04t202946z1287895943rc2t7danprourtrmadp3usa-trump-bessent-17441153571441816018407
Bộ trưởng Thương mại Mỹ Scott Bessent - Ảnh: Reuters

“Nếu Mỹ xây dựng một hàng rào thuế quan vững chắc, điều đó sẽ khiến các nhà máy trở lại Mỹ. Ban đầu chúng ta thu được nhiều thuế nhập khẩu nhưng khi sản xuất quay trở lại, nguồn thu từ thuế nội địa như thuế thu nhập cá nhân và thuế doanh nghiệp sẽ dần thay thế,” ông Bessent phân tích.

Ông cũng tiết lộ rằng hiện có khoảng 70 quốc gia đang mong muốn tái đàm phán với Mỹ về chính sách thuế mới. Trung Quốc vẫn giữ lập trường cứng rắn và áp thuế trả đũa lên hàng hóa Mỹ với mức tăng thêm 34%.

Đáp lại, Tổng thống Trump tuyên bố sẽ áp tiếp 50% thuế nếu Bắc Kinh không rút lại các mức thuế trước ngày 8/4. Trong kịch bản căng thẳng tiếp tục leo thang và không bên nào nhượng bộ, tổng mức thuế mà hàng hóa Trung Quốc phải chịu khi vào Mỹ có thể lên đến 104%.

Năm 2024, Mỹ ghi nhận mức thâm hụt thương mại gần 300 tỷ USD với Trung Quốc – tương đương một phần ba tổng thâm hụt thương mại toàn cầu của Mỹ.

Chính quyền Trump xem đây là "bài toán phải giải quyết triệt để", không chỉ thông qua thuế quan mà còn xử lý các rào cản phi thuế như thao túng tiền tệ, thuế VAT ở châu Âu, hay các quy định kỹ thuật khiến hàng hóa Mỹ khó tiếp cận thị trường.

“Chúng tôi sẽ đưa mọi thứ lên bàn đàm phán. Các rào cản phi thuế quan còn nguy hiểm hơn vì chúng không dễ nhìn thấy, không dễ đo lường, nhưng lại tác động lâu dài,” ông Bessent cảnh báo.

Bên cạnh các biện pháp cứng rắn, ông Bessent cũng tiết lộ Tổng thống Trump sẽ trực tiếp tham gia các cuộc đàm phán với các quốc gia nhằm đưa ra các thỏa thuận có lợi cho Mỹ.

Một trong những đề xuất đáng chú ý là việc Nhật Bản và Hàn Quốc quan tâm đầu tư vào một dự án năng lượng lớn tại Alaska, được kỳ vọng vừa tạo ra hàng ngàn việc làm, vừa giúp cân bằng thương mại.

Bình luận