Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Merrick Garland cho biết đã ghi nhận “các hoạt động tấn công mạng ngày càng táo tợn của Iran trong giai đoạn bầu cử này”.
Theo cáo trạng của Bộ Tư pháp Mỹ, 3 thành viên của IRGC gồm Masoud Jalili, Seyyed Ali Aghamiri và Yasar Balaghi đã cố gắng phá hoại chiến dịch tranh cử của ông Trump. Thủ đoạn sử dụng là tạo tài khoản thư điện tử giả mạo khiến một số quan chức chiến dịch tranh cử tin rằng đang làm việc với một nguồn đáng tin cậy, lừa họ nhấp vào những liên kết cho phép tin tặc đánh cắp thư điện tử và nhiều tài liệu nội bộ quan trọng, hồ sơ ứng cử viên phó tổng thống tiềm năng.
Ba thành viên IRGC nói trên bị Mỹ cáo buộc tội danh gian lận chuyển tiền, trộm cắp danh tính và gian lận máy tính. Bộ Tài chính Mỹ cũng cho biết đang áp dụng biện pháp trừng phạt đối với những người bị cáo buộc và một số thành viên khác của IRGC.
Hiện 3 người trên hiện đang ở Iran nên nằm ngoài tầm kiểm soát của cơ quan thực thi pháp luật Mỹ. Tuy nhiên, nhiều nghi phạm quốc tế khác vẫn bị bắt giữ rất lâu sau khi họ bị buộc tội - Bộ trưởng Merrick Garland lưu ý.

Bản cáo trạng là động thái mới nhất trong nỗ lực của chính quyền Tổng thống Joe Biden nhằm chống lại sự can thiệp của nước ngoài đối với cuộc bầu cử diễn ra ngày 5/11 tìm ra người chủ mới của Nhà Trắng - cuộc đua giữa hai ứng viên là cựu Tổng thống Donald Trump của Đảng Cộng hòa và đương kim phó Tổng thống Kamala Harris của Đảng Dân chủ.
Về phía Iran, nước này khẳng định các cáo buộc của Mỹ cho rằng Iran nhắm mục tiêu tấn công vào các cựu quan chức Mỹ là vô căn cứ.

Bộ Tư pháp Mỹ nhận định, ngoài các cuộc tấn công trên môi trường mạng, Iran còn mở rộng các âm mưu phá hoại ở nhiều lĩnh vực khác. Một người đàn ông Pakistan bị cáo buộc có liên hệ với Iran và âm mưu ám sát một chính trị gia Mỹ để trả thù cho vụ sát hại chỉ huy cấp cao của IRGC hồi năm 2020.
Trước đó vào tháng 8, chiến dịch tranh cử của cựu Tổng thống Donald Trump từng tuyên bố đã bị Iran tấn công nhưng khẳng định thủ phạm không lấy được thông tin riêng tư.
Trong diễn biến liên quan, một số hãng tin tức cũng từ chối công bố các tài liệu chiến dịch nội bộ được cung cấp. Động thái này trái ngược hoàn toàn với cuộc bầu cử năm 2016, thời điểm nhiều thông tin liên quan đến chiến dịch tranh cử của ứng viên đảng Dân chủ Hillary Clinton bị rò rỉ được công bố rộng rãi.