Mỹ chi 50 triệu đô la cho căn cứ không quân ở Nigeria

(VOH) - BBC hôm 30/9 đưa tin, Mỹ đang đầu tư ít nhất 50 triệu đô la cho một cơ sở không quân chống khủng bố ở Nigeria.

Một chiếc MQ-9 Reaper. (Ảnh: BBC)

Thông tin truyền thông cho thấy Mỹ đang “nỗ lực xây dựng căn cứ quân sự quan trọng nhất của mình ở châu Phi và sẽ hoàn thành vào năm 2017”.

Theo BBC, máy bay không người lái MQ-9 Reaper đang đóng quân khu căn cứ mới. MQ-9 Reaper được quân đội sử dụng để giám sát và thả bom ở các khu vực quá nguy hiểm mà máy bay chiến đấu bình thường không thể tiếp cận.

Cơ sở mới đặt tại thành phố Agadez sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho Washington trong việc sử dụng máy bay do thám những kẻ cực đoan Hồi giáo ở các nước láng giềng như Libya, Mali và Nigeria.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc, Michelle Baldanza khẳng định, Mỹ đã đồng ý chi trả để xây dựng một đường băng mới và cơ sở vật chất tại căn cứ mới, chi phí dự kiến là 50 triệu đô la tuy nhiên có thể tăng gấp đôi khi dự án được triển khai.