Ngày 27/3, Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff cho biết Washington kỳ vọng sớm nối lại đàm phán với Iran và đang chờ phản hồi về đề xuất hòa bình gồm 15 điểm.
Theo phía Mỹ, kế hoạch này có thể giúp giải quyết căng thẳng nếu được chấp nhận. Tổng thống Donald Trump cũng cho rằng việc Iran cho phép một số tàu dầu đi qua eo biển Hormuz là tín hiệu tích cực.
Tuy nhiên, Iran bác bỏ thông tin trên. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) khẳng định vẫn kiểm soát chặt eo biển Hormuz và cảnh báo sẽ có biện pháp cứng rắn với mọi tàu thuyền không được phép lưu thông.
Trong diễn biến liên quan, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết chiến dịch quân sự nhằm vào Iran có thể kết thúc trong vài tuần mà không cần triển khai lực lượng bộ binh quy mô lớn.
Dù vậy, Mỹ vẫn tăng cường hiện diện quân sự tại khu vực, bao gồm điều động thêm lính thủy đánh bộ và lực lượng tinh nhuệ để sẵn sàng ứng phó nếu tình hình leo thang.
