Theo thỏa thuận, TikTok sẽ trả ngay 300 triệu USD và thêm 100 triệu USD sau khi tòa án ban hành lệnh hủy bỏ sắc lệnh đồng thuận trước đây áp dụng đối với Musical.ly, nền tảng tiền thân của TikTok. Bộ Tư pháp Mỹ cho biết đây là một trong những khoản thu hồi tài chính lớn nhất trong lịch sử thực thi COPPA.
Vụ kiện được Bộ Tư pháp Mỹ khởi xướng năm 2024 tại Tòa án Liên bang Địa hạt Trung California, sau khi Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC) chuyển hồ sơ sang Bộ Tư pháp.
Chính phủ Mỹ cáo buộc TikTok và ByteDance cho phép trẻ em dưới 13 tuổi tạo và sử dụng tài khoản mà không có sự hiểu biết hoặc đồng ý của cha mẹ. Các công ty này cũng bị cáo buộc thu thập dữ liệu cá nhân của trẻ em và không thực hiện đầy đủ yêu cầu xóa tài khoản, thông tin cá nhân.
Theo COPPA, các nền tảng trực tuyến phải thông báo và có sự đồng ý của cha mẹ trước khi thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của trẻ em dưới 13 tuổi.
Vụ kiện năm 2024 cũng cáo buộc TikTok vi phạm một lệnh của tòa án ban hành năm 2019 trong vụ việc liên quan đến Musical.ly, yêu cầu công ty thực hiện các biện pháp bảo vệ quyền riêng tư trẻ em.
Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mỹ Stanley E. Woodward Jr. gọi thỏa thuận là “một chiến thắng lớn cho trẻ em và phụ huynh Mỹ”, đồng thời khẳng định Bộ Tư pháp sẽ tiếp tục yêu cầu các công ty thu thập và lưu giữ thông tin cá nhân của trẻ em thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo luật liên bang.
Bộ Tư pháp Mỹ cho biết kể từ khi vụ kiện được khởi xướng, TikTok đã có những thay đổi đáng kể về cơ cấu sở hữu, quản trị, hệ thống tuân thủ và các biện pháp bảo vệ quyền riêng tư. Công ty cũng tăng cường cơ chế xác minh độ tuổi, kiểm soát của phụ huynh và các biện pháp bảo vệ người dùng nhỏ tuổi.
Thỏa thuận được đưa ra trong bối cảnh TikTok đã có nhiều thay đổi về hoạt động tại Mỹ. Tháng 1/2026, ByteDance đồng ý thành lập một liên doanh TikTok tại Mỹ, trong đó các nhà đầu tư Mỹ nắm đa số quyền sở hữu, nhằm đáp ứng các yêu cầu về an ninh dữ liệu và quyền kiểm soát hoạt động tại thị trường Mỹ. Theo truyền thông, TikTok hiện có hơn 200 triệu người sử dụng tại Mỹ.
Trước đó, tháng 7/2026, Bộ Tư pháp Mỹ kết luận phiên bản TikTok do liên doanh TikTok U.S. Data Security vận hành không thuộc phạm vi cấm của đạo luật cấm TikTok trên thiết bị của chính phủ liên bang. Lý do được đưa ra là liên doanh hoạt động độc lập với ByteDance, do các nhà đầu tư Mỹ nắm đa số và đã sửa đổi thuật toán đề xuất nội dung cùng chương trình an ninh mạng.
Theo truyền thông Mỹ, thỏa thuận ngày 21/8 sẽ giải quyết vụ kiện năm 2024, với vụ án được đình chỉ và có hiệu lực pháp lý ngăn việc khởi kiện lại đối với những yêu cầu đã được giải quyết.
Bộ Tư pháp Mỹ nhấn mạnh các nội dung trong thỏa thuận liên quan đến những cáo buộc của vụ kiện, không phải phán quyết của tòa án xác định TikTok hoặc ByteDance có trách nhiệm pháp lý đối với toàn bộ các cáo buộc.

