Ngày 20/2, Báo The Telegraph cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tính đến một cuộc tấn công mang tính "cảnh cáo" nhằm vào Iran để buộc Tehran trở lại bàn đàm phán hạt nhân. Ông đưa ra thời hạn 10-15 ngày, cảnh báo: "Hoặc ký thỏa thuận, hoặc điều tồi tệ sẽ ập tới".
Tổng thống Donald Trump muốn Mỹ và Iran phải đạt một thỏa thuận có ý nghĩa. Ảnh: Shutterstock
Trước đó, tại cuộc họp Hội đồng Hòa bình ở Washington, ông Trump nói: "Thế giới sẽ sớm biết liệu Mỹ và Iran có thể thỏa thuận trong 10 ngày tới hay không. Chúng ta cần một thỏa thuận thực chất, nếu không, những điều rất tồi tệ sẽ xảy ra". Ông nhấn mạnh mong muốn đạt được một thỏa thuận có ý nghĩa giữa hai nước.
Trao đổi với The Wall Street Journal, nhiều quan chức Mỹ cho biết đợt không kích đầu tiên có thể diễn ra trong vài ngày tới, nhắm vào căn cứ quân sự hoặc cơ quan chính phủ Iran. Một cố vấn Nhà Trắng nhận định tổng thống Mỹ đã hết kiên nhẫn và khả năng ra lệnh tấn công là rất lớn. Khi được hỏi ngày 20/2 về việc cân nhắc không kích hạn chế để gia tăng sức ép, ông Trump đáp: "Có thể nói là tôi đang cân nhắc điều đó".
Theo The Wall Street Journal, nếu sau đòn đánh đầu tiên Iran không nhượng bộ, Washington có thể mở rộng chiến dịch, không chỉ nhằm xóa sổ chương trình hạt nhân mà còn hướng tới lật đổ chính quyền hiện tại ở Tehran. Nhiều nguồn tin quốc phòng cho hay lực lượng Mỹ đã sẵn sàng "khai hỏa" khi có lệnh và hoàn tất bố trí quanh lãnh thổ Iran, đủ khả năng tấn công từ ngày 21/2.
Tại Trung Đông, Mỹ đang duy trì hai cụm tác chiến tàu sân bay gồm USS Abraham Lincoln và USS Gerald R. Ford. Trong đó, USS Gerald R. Ford đã vượt eo biển Gibraltar để vào Địa Trung Hải ngày 20/2 và dự kiến tới phía Đông Địa Trung Hải trong ba ngày tới, sẵn sàng làm bệ phóng không kích Iran và bảo vệ Israel nếu xảy ra trả đũa.
Tàu sân bay Mỹ áp sát lãnh thổ Iran. Ảnh: CBS News
Hơn 50 chiến đấu cơ cùng nhiều máy bay tiếp dầu trên không đã được tăng cường, có thể tham chiến bất cứ lúc nào. Đồng minh Israel cũng huy động hơn 200 máy bay chiến đấu hiện đại để hỗ trợ Mỹ.
Về phía Iran, ngày 20/2, Bộ trưởng Ngoại giao Abbas Araghchi cho biết Tehran sẽ gửi dự thảo thỏa thuận hạt nhân cho Washington trong vòng 2-3 ngày tới. Trả lời kênh MS Now, ông bác bỏ thời hạn 10-15 ngày mà ông Trump nêu, khẳng định: "Không có tối hậu thư nào cả. Chúng tôi chỉ đang đàm phán để làm sao đạt được thỏa thuận nhanh chóng. Và thỏa thuận nhanh chóng là điều mà cả hai bên mong muốn lúc này".

