Hàng loạt vụ việc gần đây cho thấy hệ thống phòng thủ của Mỹ đang bị đặt trước sức ép nghiêm trọng trong bối cảnh UAV ngày càng dễ tiếp cận và khó kiểm soát.
Thông tin này được đưa ra trong phiên điều trần của Ủy ban Giám sát Hạ viện Mỹ, sau khi số liệu nội bộ tiết lộ hơn 350 vụ UAV xâm nhập đã được ghi nhận chỉ trong năm 2024. Các sự cố này xảy ra tại hơn 100 cơ sở quân sự ở cả trong và ngoài nước.

Một trong những ví dụ gây chú ý là vụ xâm nhập liên tiếp tại căn cứ Thủy quân Lục chiến Mỹ ở bang California vào tháng 12/2024. Trong vòng 6 ngày, không phận cấm của căn cứ này bị UAV lạ xâm phạm 6 lần. Sự xuất hiện bất thường của những thiết bị bay không xác định khiến lực lượng phòng thủ phải nâng cao cảnh giác, đồng thời đặt ra câu hỏi về khả năng phát hiện và phản ứng của quân đội.
Chuẩn Đô đốc Hải quân Paul Spedero Jr., phó giám đốc điều hành Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, nhận định: “Nếu đối thủ quyết định sử dụng UAV để do thám hoặc tấn công, chúng ta gần như chưa có đủ công cụ để bảo vệ lãnh thổ một cách hiệu quả”.
Nhiều chuyên gia an ninh cho rằng sự phổ biến và chi phí thấp của UAV đang khiến các tổ chức phi chính quy dễ dàng tiếp cận loại vũ khí này. Dù Mỹ là quốc gia đi đầu về công nghệ UAV trong chiến tranh hiện đại, khoảng cách giữa khả năng tấn công và năng lực phòng thủ đang ngày càng nới rộng.
Trong tháng 1/2024, một vụ UAV tấn công vào căn cứ quân sự ở Jordan đã khiến 3 binh sĩ Mỹ thiệt mạng. Tháng 6 cùng năm, hai thiết bị bay không người lái tiếp tục đánh trúng một căn cứ của liên quân ở Iraq. Những vụ việc này đều gây thiệt hại nhân mạng, tạo sức ép lớn lên chính sách quốc phòng của Mỹ.
Sự cố không dừng lại tại Trung Đông. Tháng 11/2024, hàng loạt UAV bị phát hiện bay phía trên các căn cứ Không quân Hoàng gia Anh, nơi có binh sĩ Mỹ đồn trú. Sang tháng 12/2024, căn cứ Không quân Wright-Patterson ở bang Ohio phải đóng cửa không phận vì phát hiện nhiều UAV lạ. Trong những ngày tiếp theo, UAV vẫn tiếp tục xuất hiện tại khu vực này, khiến an ninh căn cứ bị đặt vào tình trạng báo động.
Lầu Năm Góc đang cân nhắc đẩy nhanh các chương trình phát triển hệ thống chống UAV, đồng thời phối hợp với các nhà thầu quốc phòng để nâng cấp công nghệ radar, cảm biến và vũ khí đánh chặn.
Giới chức quân sự Mỹ cũng kêu gọi Quốc hội sớm thông qua các khung pháp lý mới, cho phép các lực lượng vũ trang chủ động hơn trong việc phát hiện và vô hiệu hóa UAV. Tuy nhiên, quá trình này sẽ cần thời gian, trong khi mối đe dọa từ UAV tiếp tục diễn biến phức tạp trên nhiều mặt trận.
Việc Mỹ chưa có một chiến lược toàn diện để bảo vệ các căn cứ khỏi UAV đang khiến nhiều nghị sĩ lo ngại. Trong bối cảnh xung đột khu vực leo thang và công nghệ UAV ngày càng phát triển, khoảng trống trong hệ thống phòng thủ có thể là điểm yếu chiến lược nếu không sớm được khắc phục.