Họat động này được thực hiện trong ngày đầu tiên chính phủ liên bang Mỹ ngừng hoạt động,
Tổng thống Trump gọi đây là cơ hội tốt để cắt bỏ "những thứ không muốn."
Các động thái này diễn ra trong bối cảnh Quốc hội Mỹ không thông qua được dự luật chi tiêu ngắn hạn, khiến chính phủ liên bang lần đầu tiên đóng cửa sau gần bảy năm. Hậu quả là khoảng 750.000 nhân viên liên bang đã nhận thông báo nghỉ làm không lương trong ngày 2/10.
Chính quyền Trump tập trung cắt giảm vào các chương trình được coi là ưu tiên của đảng Dân chủ, biến việc chính phủ đóng cửa thành đòn bẩy chính trị.
Quỹ Khí Hậu với khoảng 8 tỷ USD liên quan đến nguồn quỹ được Tổng thống Trump gọi là “Green New Scam” (một tên gọi mang tính chỉ trích đối với chương trình nghị sự khí hậu) đã bị đóng băng. Nguồn quỹ này tác động đến 16 bang, phần lớn do đảng Dân chủ điều hành.
HBộ Giao thông vận tải đã đình chỉ 18 tỷ USD dành cho các dự án hạ tầng quan trọng ở bang New York.
Năng Lượng: Ngày 2/10, Bộ Năng lượng cũng thông báo chấm dứt 321 khoản tài trợ hỗ trợ 223 dự án. Bộ lý giải các dự án này “không đáp ứng đầy đủ nhu cầu năng lượng quốc gia và không mang lại lợi tức tích cực cho tiền thuế của người dân.”

Các động thái quyết liệt này được truyền thông Mỹ xem là một phần trong nỗ lực của chính quyền nhằm gây sức ép buộc đảng Dân chủ tại Quốc hội phải đồng ý một thỏa thuận chi tiêu để chấm dứt tình trạng chính phủ ngừng hoạt động.
Tuy nhiên, phía Dân chủ đã lập tức lên án gay gắt. Lãnh đạo phe Dân chủ tại Thượng viện, ông Chuck Schumer, cho rằng Chính quyền Trump đang sử dụng tình trạng đóng cửa để gây sức ép các bang do đảng Dân chủ kiểm soát.
Thống đốc New York, bà Kathy Hochul (thành viên đảng Dân chủ), gọi việc đình chỉ nguồn vốn cho các dự án hạ tầng trọng yếu là “một cuộc tấn công vào New York.”
Tình trạng chính phủ đóng cửa được dự báo sẽ còn kéo dài nếu hai bên không tìm được tiếng nói chung về các dự luật chi tiêu, làm sâu sắc thêm chia rẽ chính trị tại Mỹ.


