Hai địa điểm được lựa chọn để mở căn cứ là Narsarsuaq và Mestersvig.
Trong đó, Narsarsuaq là nơi Mỹ từng đặt căn cứ Bluie West One. Washington đóng cửa cơ sở này vào thập niên 1950, sau đó dân số địa phương giảm xuống chỉ còn vài chục người.
Còn Mestersvig hiện là một tiền đồn quân sự được Đội tuần tra chó kéo xe Sirius sử dụng. Đây là đơn vị đặc nhiệm của Đan Mạch, đảm nhận nhiệm vụ tuần tra tại những khu vực xa xôi ở Greenland.

Mỹ dự kiến sẽ mở 2 căn cứ quân sự mới tại Greenland. Nguồn: AP
Mỹ, Đan Mạch và chính quyền Greenland dự kiến ký thỏa thuận tại trụ sở Liên hiệp quốc ở New York vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 22/9 theo giờ địa phương, tức đêm nay theo giờ Việt Nam. Hiện văn kiện chưa được chính thức công bố.
Trước đó, Đan Mạch cho biết thỏa thuận mới với Mỹ sẽ đặt an ninh Bắc Cực dưới sự giám sát của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), thay vì chỉ riêng Mỹ và Đan Mạch.

Mỹ, Đan Mạch và chính quyền Greenland dự kiến ký thỏa thuận vào ngày 22/9 (Nguồn: Reuters)
Trong giai đoạn chiến tranh lạnh, Mỹ từng duy trì 17 cơ sở quân sự với hơn 10.000 binh lính tại Greenland. Hiện nay, Washington chỉ còn duy trì Căn cứ Không gian Pituffik, với khoảng 150 người đồn trú.
(NHẬT MINH)

