Mỹ đưa lãnh thổ và bầu cử lên bàn đàm phán hòa bình Nga - Ukraine

Ngày 30/11, tờ The Wall Street Journal (WSJ) dẫn lời một quan chức cấp cao Nhà Trắng cho biết vấn đề lãnh thổ và bầu cử ở Ukraine được đưa ra thảo luận trong cuộc họp giữa các phái đoàn Mỹ và Ukraine.

Theo nguồn tin này, các cuộc trao đổi không chỉ dừng lại ở lịch trình bầu cử tại Ukraine mà còn đề cập đến khả năng hoán đổi lãnh thổ giữa Nga và Ukraine, cùng nhiều vấn đề còn tồn đọng giữa Nhà Trắng và Kiev. Đây được xem là những nội dung nhạy cảm, từng là “lằn ranh đỏ” trong các tuyên bố công khai của cả hai phía.

Một quan chức Mỹ giấu tên cho biết sau cuộc họp tại Mỹ, Đặc phái viên Steven Witkoff và con rể Tổng thống Mỹ, doanh nhân Jared Kushner, sẽ lên đường tới Moskva.

Đài phát thanh - truyền hình “Suspilne” của Ukraine cho hay ông Witkoff dự kiến tới Nga vào ngày 1/12 và có thể gặp Tổng thống Vladimir Putin trong ngày 2/12. Điện Kremlin trước đó xác nhận ông Witkoff sẽ làm việc với ông Putin vào đầu tuần tới nhưng không công bố lịch cụ thể.

ukraine
Tòa chung cư bị hư hại sau vụ tấn công bằng tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái ở Kiev (Ukraine) - Ảnh: THX

Cùng ngày 30/11 tại bang Florida, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và đặc phái viên Steve Witkoff đã có cuộc gặp trực tiếp với phái đoàn Ukraine. Đây là bước tiếp theo trong nỗ lực của Washington nhằm hoàn thiện một kế hoạch hòa bình được điều chỉnh, hướng tới chấm dứt xung đột nhưng vẫn duy trì “chủ quyền, độc lập và cơ hội thịnh vượng thực sự cho Ukraine”, theo lời ông Rubio ngay trước cuộc họp.

Trưởng phái đoàn Ukraine Rustem Umerov cho biết hai bên thảo luận về tương lai, an ninh, thịnh vượng và cách thức tái thiết đất nước sau chiến tranh. Ông nhấn mạnh Kiev đang tìm kiếm một lộ trình vừa đảm bảo an ninh lâu dài, vừa mở ra cơ hội phục hồi kinh tế - xã hội.

Trước đó một ngày, Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố phái đoàn Ukraine sẽ “nhanh chóng và thực chất xác định những bước cần thiết để chấm dứt xung đột”, khẳng định việc cụ thể hóa lộ trình hòa bình trong những ngày tới là “khả thi”.

Tín hiệu này, cùng việc Mỹ lần đầu đưa các chủ đề nhạy cảm như lãnh thổ và bầu cử vào bàn đàm phán, cho thấy xu hướng hai bên đang thăm dò những kịch bản thực dụng hơn để tìm lối thoát cho cuộc chiến.

Bình luận