Cuộc xung đột hiện nay với Iran đang trở thành nơi để Mỹ lần đầu thử nghiệm một số hệ thống vũ khí mới trong điều kiện chiến đấu thực tế.
Trong các đợt không kích gần đây, quân đội Mỹ đã triển khai nhiều khí tài hiện đại như tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và máy bay không người lái (UAV).
Đáng chú ý, Lục quân Mỹ lần đầu sử dụng tên lửa tấn công chính xác PrSM – loại tên lửa đạn đạo tầm ngắn có thể phóng từ hệ thống HIMARS, với tầm bắn xa và độ chính xác cao hơn các thế hệ trước.
Bên cạnh đó, lực lượng đặc nhiệm Scorpion Strike cũng lần đầu đưa vào thực chiến UAV tấn công một chiều LUCAS. Đây là loại máy bay không người lái chi phí thấp, có thiết kế dựa trên dòng Shahed của Iran, với giá khoảng 35.000 USD mỗi chiếc.
Theo các chuyên gia quốc phòng, việc sử dụng các vũ khí mới giúp quân đội Mỹ đánh giá hiệu quả thực tế và thu thập dữ liệu chiến trường.
Ngoài ra, Mỹ cũng đã phóng tên lửa hành trình Tomahawk từ tàu khu trục nhằm vào các mục tiêu trên lãnh thổ Iran, trong chiến dịch tấn công quy mô lớn với hơn 2.000 mục tiêu bị đánh trúng.
