Theo nội dung thỏa thuận, Mỹ sẽ áp mức thuế cơ bản 15% đối với hàng hóa xuất khẩu từ EU - bao gồm cả ngành ô tô, vốn trước đó bị đánh thuế 25%. Đổi lại, EU cam kết sẽ mua lượng năng lượng trị giá 750 tỷ USD từ Mỹ trong vòng ba năm và đầu tư thêm khoảng 600 tỷ USD vào nền kinh tế Mỹ, bao gồm lĩnh vực công nghệ, quốc phòng và sản xuất công nghiệp.
Phát biểu sau cuộc hội đàm kéo dài một giờ tại khu nghỉ dưỡng Turnberry (Scotland), ông Trump khẳng định đây là “thỏa thuận lớn nhất từng đạt được” của chính quyền ông, vượt qua cả thỏa thuận trị giá 550 tỷ USD mà Mỹ ký với Nhật Bản chỉ một tuần trước. “Đây là một thỏa thuận rất quan trọng, rất lớn, có lợi cho tất cả mọi người,” Tổng thống Mỹ nói.
Về phần mình, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen - người đã trực tiếp dẫn đầu đàm phán gọi đây là kết quả “tốt đẹp” sau nhiều phiên thảo luận khó khăn.
Bà cho biết việc tăng nhập khẩu năng lượng từ Mỹ sẽ giúp EU đa dạng hóa nguồn cung, từ đó gia tăng an ninh năng lượng trong bối cảnh địa chính trị phức tạp hiện nay.
Ngoài phần năng lượng và thuế suất, hai bên cũng thống nhất miễn thuế song phương đối với một số mặt hàng chiến lược như máy bay, thiết bị bán dẫn, hóa chất, nguyên liệu thô và một số sản phẩm nông nghiệp. Đây là bước đi nhằm tháo gỡ các rào cản thương mại và hỗ trợ phục hồi chuỗi cung ứng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Năm 2024, tổng kim ngạch thương mại hàng hóa và dịch vụ giữa Mỹ và EU đạt gần 2.000 tỷ USD. Cán cân thương mại đang nghiêng mạnh về phía châu Âu: EU thặng dư khoảng 198 tỷ euro về hàng hóa, trong khi Mỹ có lợi thế về dịch vụ.
Tổng thống Trump từng nhiều lần chỉ trích EU “khó đàm phán” và “lợi dụng Mỹ”, xem việc điều chỉnh thâm hụt thương mại là ưu tiên trong chính sách kinh tế đối ngoại.
Dù vẫn còn 3-4 điểm trong thỏa thuận cần tiếp tục làm rõ, cả hai phía đều tỏ ra lạc quan rằng đây sẽ là nền tảng để xây dựng một khuôn khổ thương mại bền vững, giảm thiểu các cuộc chiến thuế quan và tăng cường đầu tư lẫn nhau.



