Mỹ giành quyền kiểm soát đa số trữ lượng dầu Venezuela

Tổng thống Donald Trump ngày 28/8 cho biết Mỹ đã giành quyền kiểm soát đa số đối với hơn 65 tỷ thùng dầu đã được kiểm chứng của Venezuela, thông qua quan hệ đối tác với khu vực tư nhân.

Hai siêu tàu chở dầu thực hiện việc chuyển tải dầu thô gần quần đảo Borrachas, ngoài khơi bờ biển Đông Bắc Venezuela - Ảnh: Reuters

Hai siêu tàu chở dầu thực hiện việc chuyển tải dầu thô gần quần đảo Borrachas, ngoài khơi bờ biển Đông Bắc Venezuela - Ảnh: Reuters

Theo ông Trump, thỏa thuận này được thực hiện với sự phối hợp của Ngoại trưởng Marco Rubio, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth và Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez. Ông nhấn mạnh thỏa thuận không làm phát sinh chi phí đối với người đóng thuế Mỹ.

Thông báo được đưa ra sau nhiều tuần đàm phán giữa Mỹ và Venezuela, nhằm tạo điều kiện để các công ty Mỹ tiếp cận dài hạn các mỏ dầu của Venezuela và bảo đảm nguồn dầu thô khai thác được cung cấp cho Mỹ.

Trước đó, Reuters cho biết một mô hình cho thuê đang được xem xét, theo đó các mỏ dầu có thể được bán đấu giá cho các nhà sản xuất Mỹ. Tuy nhiên, thỏa thuận có thể đối mặt với những thách thức về pháp lý và hiến pháp tại Venezuela, nơi nhà nước vẫn kiểm soát các hoạt động cốt lõi của ngành dầu khí.

Động thái này được xem là sự mở rộng đáng kể vai trò của Washington trong ngành dầu khí Venezuela, trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Trump muốn khôi phục sản lượng dầu đang suy giảm của nước này và bổ sung nguồn dầu thô cho các nhà máy lọc dầu Mỹ.

Venezuela hiện sở hữu trữ lượng dầu đã được kiểm chứng lớn nhất thế giới nhưng chỉ khai thác khoảng 1,25 triệu thùng/ngày, thấp hơn nhiều so với tiềm năng. Ngành dầu khí nước này đã chịu ảnh hưởng sau nhiều năm thiếu đầu tư, quản lý yếu kém và các lệnh trừng phạt từ bên ngoài.

Tuy nhiên, ông Trump chưa công bố chi tiết về cơ cấu thỏa thuận, các mỏ dầu hay doanh nghiệp tham gia, cũng như cách Mỹ thực thi quyền kiểm soát đa số đối với lượng dầu nói trên.

Washington cũng đang tìm cách bảo đảm nguồn cung dầu thô ổn định từ Venezuela cho các nhà máy lọc dầu Mỹ, đồng thời thúc đẩy đầu tư vào ngành dầu khí nước này. Chính quyền Trump kỳ vọng nguồn cung mới và việc gia tăng sản lượng dầu có thể góp phần hạ nhiệt giá nhiên liệu tại Mỹ trong bối cảnh giá xăng dầu tăng cao trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ cuối năm nay.