Theo cáo buộc của cơ quan công tố liên bang, 2 nghi phạm gồm Logan Patterson (18 tuổi) và Dominick Cardoza (20 tuổi) đã đột nhập vào một tòa nhà nghiên cứu của Harvard rạng sáng 1/11 và kích nổ một loại pháo công suất lớn bên trong tòa nhà.
Cảnh sát và Cục Điều tra Liên bang (FBI) ngay sau đó đã mở cuộc điều tra sau khi lực lượng cảnh sát Đại học Harvard xác định đây là một vụ nổ “có chủ ý”.
“Mức độ lo lắng trong cộng đồng sẽ tăng cao khi ta biết rằng vụ nổ là do cố tình gây ra” công tố viên liên bang Leah Foley cho biết.
Ông Ted Docks, lãnh đạo FBI khu vực Boston, cho biết không có người bị thương và thiệt hại tài sản không lớn, nhưng nhấn mạnh: “Kích nổ thiết bị pháo nổ trong tủ đồ của một cơ sở giáo dục đại học không phải là trò đùa vô hại.”
Cả 2 nghi phạm Patterson và Cardoza hiện đã được tại ngoại sau phiên xử đầu tiên. Luật sư của Patterson bào chữa vụ việc “không xuất phát từ ác ý”, còn luật sư của Cardoza nói: “Họ chỉ là 2 cậu trai trẻ, không tiền án.”
Theo tài liệu truy tố, camera giám sát ghi lại cảnh 2 người đàn ông đeo khẩu trang xuất hiện gần khuôn viên Trường Y Harvard sau 2 giờ sáng, mang theo pháo hoa. Họ trèo qua hàng rào, đi vào khu vực đang thi công quanh tòa nhà, rồi theo giàn giáo leo lên tầng mái.
Vài phút sau, hệ thống báo cháy của tòa nhà kích hoạt do một vụ nổ tại tầng 4, nơi có phòng thí nghiệm của Khoa Thần kinh học. Hai người bỏ chạy khỏi hiện trường ngay sau đó.
Nhà chức trách cho biết vụ nổ xảy ra trong một tủ khóa cá nhân và vật liệu nổ được cho là một loại pháo công nghiệp công suất lớn.
Hình ảnh từ camera sau đó ghi nhận Patterson xuất hiện tại Viện Công nghệ Wentworth ở Boston, sau đó gặp lại Cardoza.
Một số sinh viên tại đây cho biết 2 thanh niên đã tham gia tiệc Halloween trong khuôn viên trường trước đó và “khoe” về việc liên quan đến vụ nổ.
