Mỹ - Iran sẽ tiến hành vòng đàm phán hạt nhân mới ở Rome

VOH - Iran và Mỹ sẽ tiến hành một vòng đàm phán hạt nhân mới tại Rome vào ngày 19/4 nhằm tháo gỡ bế tắc kéo dài liên quan đến chương trình hạt nhân của Tehran - Reuters đưa tin.

Cuộc gặp sẽ diễn ra theo hình thức gián tiếp, với sự tham gia của Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi và đặc phái viên Trung Đông của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Steve Witkoff.

Các nhà trung gian từ Oman sẽ tiếp tục đóng vai trò kết nối hai bên như đã làm trong vòng đàm phán trước đó tại Muscat. Vòng đàm phán này được cả Washington lẫn Tehran đánh giá là “mang tính xây dựng”.

Bất chấp những tín hiệu tích cực ban đầu, Iran tỏ ra thận trọng về khả năng đạt được một thỏa thuận sớm. Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei tuyên bố trong tuần này rằng ông “không quá lạc quan cũng không bi quan” về tiến trình đàm phán. Một số quan chức Iran trước đó từng gợi ý rằng các lệnh trừng phạt có thể sớm được dỡ bỏ.

Về phía Mỹ, Tổng thống Trump ngày 18/4 tuyên bố: “Tôi chỉ muốn ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. Họ không thể có bom nguyên tử. Tôi muốn Iran trở nên vĩ đại và thịnh vượng”.

Từ khi trở lại Nhà Trắng vào tháng 1/2025, ông Trump đã khôi phục chiến dịch “gây áp lực tối đa” với Tehran - chiến lược mà ông từng theo đuổi sau khi rút khỏi thỏa thuận hạt nhân năm 2015 (JCPOA) trong nhiệm kỳ đầu tiên.

Washington yêu cầu Tehran ngừng làm giàu urani ở mức độ cao - điều mà Mỹ cho là phục vụ mục đích chế tạo vũ khí.

Tehran bác bỏ cáo buộc này, khẳng định chương trình hạt nhân chỉ nhằm mục đích dân sự và sẵn sàng đàm phán về một số giới hạn, với điều kiện các lệnh trừng phạt được dỡ bỏ và Mỹ sẽ cam kết không đơn phương rút khỏi thỏa thuận lần nữa.

DPDDPHP6D5PRPAFWJIXSGPQT4Q
Ảnh minh họa

Một quan chức Iran cho biết lập trường đàm phán của nước này bao gồm các “lằn ranh đỏ” như: không tháo dỡ máy ly tâm, không ngừng hoàn toàn việc làm giàu urani, không giảm lượng urani đã làm giàu xuống dưới mức được nhất trí năm 2015.

Iran cũng bác bỏ mọi đề xuất đàm phán liên quan đến năng lực quốc phòng, trong đó có chương trình tên lửa đạn đạo và tầm bắn của các loại tên lửa do nước này tự sản xuất.

Theo đánh giá của phương Tây, kể từ năm 2019 Iran đã vi phạm và vượt xa các giới hạn trong thỏa thuận hạt nhân năm 2015 về hoạt động làm giàu urani, tích trữ lượng urani nhiều hơn đáng kể so với mức được cho là cần thiết cho một chương trình năng lượng dân sự.

Mỹ và Iran chưa có cuộc đàm phán trực tiếp nào kể từ năm 2015. Dự kiến vòng đàm phán tại Rome cũng sẽ tiếp tục được tổ chức dưới hình thức gián tiếp.

Nga - quốc gia cũng từng tham gia ký kết thỏa thuận năm 2015 - cho biết “sẵn sàng hỗ trợ, làm trung gian hoặc đảm nhận bất kỳ vai trò nào” có lợi cho cả đôi bên nếu cần thiết.

Bình luận