Khi thời hạn để Iran quyết định có kéo dài thêm 2 tuần lệnh ngừng bắn với Mỹ đến gần, sự chú ý được cho là không còn tập trung vào Tổng thống Masoud Pezeshkian. Theo nhiều nguồn tin, cái tên đang được theo dõi là Ahmad Vahidi, người mới được bổ nhiệm làm người đứng đầu lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC). Ở cương vị này, ông được xem là có tiếng nói quan trọng trong việc Tehran tiếp tục đàm phán hay trở lại đối đầu với Mỹ và Israel.
Ông Vahidi được mô tả là một trong những nhân vật "cực đoan nhất trong hàng ngũ cứng rắn của Iran". Vì vậy, việc ông nắm quyền chỉ huy IRGC, lực lượng vốn nổi tiếng "mạnh tay", đã làm dấy lên lo ngại trong giới quan sát.
Nhà phân tích chính sách đối ngoại Lisa Daftari nhận định: "Việc đưa ông Vahidi lên đứng đầu Vệ binh Cách mạng cho thấy giới chức Iran hiện tại cũng không hề ôn hòa hơn dưới sức ép từ Mỹ và Israel". Trong khi đó, ông Behnam Ben Taleblu tại Quỹ Bảo vệ các nền dân chủ (FDD) cho rằng những quyết định lớn của Tehran ngày càng do IRGC thông qua thay vì chính phủ dân sự.
Ông Vahidi không xa lạ trong bộ máy quyền lực Iran. Trước khi tướng Qassem Soleimani nổi lên, ông từng chỉ huy Lực lượng Quds tinh nhuệ trong thập niên 1990. Đây là đơn vị phụ trách các hoạt động đối ngoại, chiến dịch bí mật và hỗ trợ lực lượng ủy nhiệm của Iran.
Ông cũng được cho là một trong những người góp phần xây dựng mạng lưới ảnh hưởng của Iran tại Trung Đông, nhất là ở Lebanon. Một số đánh giá còn cho rằng ông thuộc nhóm nhân vật đầu tiên thiết lập quan hệ giữa Tehran với Hezbollah.
Trao đổi với Fox News, ông Beni Sabti, chuyên gia về Iran tại Viện Nghiên cứu An ninh Quốc gia Israel (INSS), nói: "Ảnh hưởng gia tăng của Vahidi có thể khiến Tehran không muốn ngừng bắn thực chất với Mỹ. Xung đột càng kéo dài thì IRGC càng duy trì vai trò và tiếng nói lớn hơn trong bộ máy quyền lực tại Iran".
Một số nhận định cũng cho rằng ông Vahidi có tầm ảnh hưởng lớn hơn cả Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf, đồng thời là một trong số ít nhân vật có thể tiếp cận trực tiếp Lãnh tụ Tối cao Iran.


