Mỹ kêu gọi người dân chấp nhận giá xăng cao để đối phó với Iran

Ngày 14/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi người dân chấp nhận giá xăng tăng cao để ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. Ông khẳng định các hành động quân sự của Mỹ và lệnh phong tỏa tại eo biển Hormuz đang phát huy hiệu quả.

Phát biểu tại thành phố New York, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đang làm một việc lớn không chỉ cho nước Mỹ mà còn cho thế giới. Cụ thể, ông Trump cho rằng người dân cần chấp nhận trả thêm tiền xăng để ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. Ông khẳng định sẽ không xin lỗi về quyết định này và cho rằng bản thân đã hành động đúng đắn. Ông chủ Nhà trắng đồng thời cho biết sau khi đánh bại Iran, ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.

Mỹ kêu gọi người dân chấp nhận giá xăng cao để đối phó với Iran - Ảnh 1.

Ông Trump cho rằng các hành động quân sự của Mỹ đối với Iran đang phát huy hiệu quả (Nguồn: Reuters)

Trong khi đó, giá năng lượng thế giới tiếp tục chịu tác động từ căng thẳng ở vùng Vịnh. Giá dầu Brent trong tuần này tiến gần mức 90 USD/thùng, trong khi giá xăng tại Mỹ tăng lên khoảng 4 USD/gallon.

Bên cạnh vấn đề năng lượng, các hoạt động quân sự kéo dài tại Trung Đông đang tạo ra áp lực lớn đối với quân đội Mỹ. Tàu sân bay USS Abraham Lincoln đã triển khai trên biển hơn 260 ngày qua, liên tục phong tỏa các cảng của Iran tại eo biển Hormuz, gây ra tình trạng thiếu thốn nhu yếu phẩm và kiệt quệ tinh thần cho các thủy thủ.

Mỹ kêu gọi người dân chấp nhận giá xăng cao để đối phó với Iran - Ảnh 2.

Tàu sân bay USS Abraham Lincoln liên tục phong tỏa các cảng của Iran tại eo biển Hormuz (Nguồn: Reuters)

Trước tình hình trên, Hải quân Mỹ thông báo tàu sân bay USS George Washington đang trên đường đến Trung Đông để thay thế tàu USS Abraham Lincoln. Tuy nhiên, việc điều động này sẽ tạm thời để trống sự hiện diện của tàu sân bay Mỹ tại khu vực Thái Bình Dương.

(VIỆT TOÀN, VIỆT HÀ)

>>> Xin mời quý vị đón xem Thời sự HTV lúc 20 giờ và Chương trình Thế giới 24G lúc 20 giờ 30 phút mỗi ngày trên kênh HTV9