Trong cuộc phỏng vấn trên chương trình Fox & Friends của Fox News, ông Trump nhấn mạnh Mỹ sẽ không triển khai quân đội trực tiếp trên đất Ukraine, đồng thời khẳng định vai trò trung gian ngoại giao của Washington trong tiến trình hòa bình. Đây được coi là thông điệp trấn an dư luận Mỹ và đồng minh, vốn lo ngại khả năng leo thang quân sự.
Cùng ngày, một quan chức Nhà Trắng xác nhận Tổng thống Trump "kiên quyết không điều quân tới Ukraine", song khẳng định Mỹ vẫn có cách khác để bảo vệ Ukraine.
Theo quan chức này, các cuộc thảo luận về cam kết đảm bảo an ninh đang diễn ra và chi tiết cụ thể liên quan sẽ tiếp tục là chủ đề đàm phán giữa Mỹ, châu Âu và Ukraine.
Mặc dù chưa có cam kết cụ thể, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov khẳng định Moscow không bác bỏ bất kỳ hình thức đối thoại nào từ song phương cho tới ba bên nhằm tìm giải pháp chấm dứt xung đột.
Nếu được hiện thực hóa, đây sẽ là lần đầu tiên Tổng thống Putin và Tổng thống Volodymyr Zelensky gặp mặt trực tiếp kể từ năm 2019, khi hai bên hội đàm ở Paris về trao đổi tù binh và thỏa thuận ngừng bắn tại miền Đông Ukraine.
Cũng trong cuộc phỏng vấn với Fox News, ông Trump nhận xét xung đột giữa Ukraine và Nga "đáng lẽ không được nổ ra". "Họ không nên làm điều đó, không nên đối đầu với quốc gia lớn gấp 10 lần họ", ông nói.
Tổng thống Trump cho biết các lãnh đạo châu Âu bày tỏ lo ngại với ông về việc thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine có tiếp tục sau khi ông hết nhiệm kỳ hay không. Theo ông Trump, điều này sẽ phụ thuộc vào người nắm quyền tại Nhà Trắng.
Ngày 19/8, Ngoại trưởng Thụy Sĩ Ignazio Cassis tuyên bố nước này sẵn sàng đón tiếp ông Putin tại Geneva cho các cuộc đàm phán hòa bình, bất chấp việc Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) đã ban hành lệnh bắt giữ nhà lãnh đạo Nga. Ông Cassis nhấn mạnh: “Geneva là trung tâm ngoại giao toàn cầu, trụ sở của Liên hợp quốc tại châu Âu và Thụy Sĩ sẽ đảm nhận vai trò cầu nối.”
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trước đó cũng nêu Geneva là một địa điểm tiềm năng sau khi kết thúc các cuộc họp Mỹ-Ukraine và châu Âu tại Washington.
Cũng trong ngày 19/8, Kiev thông báo Nga đã trao trả thi thể của 1.000 binh sĩ Ukraine theo một thỏa thuận nhân đạo đạt được giữa hai nước. Dù nhỏ bé so với quy mô chiến sự, động thái này được coi là một tín hiệu tích cực cho các nỗ lực hòa đàm.



