Theo truyền thông thân Houthi, mục tiêu bị tấn công là một khu chợ đông đúc ở quận Shuub, khu vực nội đô của thủ đô Sanaa. Houthi cho biết khu chợ này từng là mục tiêu tấn công của Mỹ trước đó, nhưng không nêu rõ chi tiết.
Ngoài Sanaa, lực lượng Mỹ còn tiến hành không kích tại một số địa bàn khác gồm các tỉnh Amran, Hodeidah, Marib và Saada – những khu vực đang do Houthi kiểm soát. Tuy nhiên, chưa có thống kê chính thức về thương vong hoặc thiệt hại tại các khu vực này.
Vụ việc đánh dấu một trong những đợt tấn công đẫm máu nhất của Mỹ vào Yemen kể từ đầu năm 2025. Đây là động thái tiếp theo trong chuỗi các chiến dịch quân sự mà Mỹ triển khai tại quốc gia Trung Đông này nhằm vào lực lượng Houthi – tổ chức đã bị Washington đưa trở lại danh sách “tổ chức khủng bố nước ngoài” hồi giữa tháng 3 vừa qua.

Trước đó, cuộc tập kích vào cảng nhiên liệu Ras Isa của Yemen do Mỹ tiến hành trong tuần trước đã khiến ít nhất 74 người thiệt mạng và 171 người bị thương – trở thành đợt không kích gây thương vong nghiêm trọng nhất của Mỹ vào Yemen trong vòng hơn một năm qua.
Mỹ cho rằng các cuộc tấn công nhằm ngăn chặn lực lượng Houthi tiếp tục nhắm vào các tuyến hàng hải quốc tế ở Biển Đỏ và Vịnh Aden. Tuy nhiên, Houthi tuyên bố các đợt tấn công của họ là để phản đối sự ủng hộ của Washington đối với Israel trong cuộc xung đột với Palestine ở Dải Gaza.
Tình hình Yemen trở nên đặc biệt căng thẳng từ khi liên quân do Mỹ dẫn đầu tăng cường can thiệp quân sự trở lại. Các vụ không kích mới của Mỹ làm dấy lên lo ngại về nguy cơ bùng phát xung đột rộng hơn trong khu vực, giữa lúc tiến trình hòa bình giữa Houthi và Chính phủ Yemen vẫn còn bế tắc.
Liên Hợp Quốc và nhiều tổ chức nhân đạo đã lên tiếng cảnh báo về hậu quả nghiêm trọng từ các cuộc tấn công, khi Yemen vốn đang lâm vào cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ nhất thế giới, với hàng triệu người dân thiếu lương thực, nước sạch và dịch vụ y tế cơ bản.
Hiện phía Mỹ chưa đưa ra tuyên bố chính thức về đợt không kích mới nhất vào thủ đô Sanaa. Trong khi đó, lực lượng Houthi khẳng định sẽ đáp trả các hành động quân sự của Mỹ và “không để yên” trước các đòn tấn công nhắm vào dân thường.
Tình hình tiếp tục được theo dõi chặt chẽ trong bối cảnh căng thẳng khu vực chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.