Mỹ đã kích hoạt chế độ ứng phó khẩn cấp sau khi xuất hiện nguy cơ phơi nhiễm virus Hanta trên du thuyền HV Hondius đang hoạt động ở khu vực Đại Tây Dương, đồng thời triển khai kế hoạch tiếp nhận và giám sát hành khách liên quan tại nhiều bang.
Tiến sĩ Yuk Sambath, Thứ trưởng phụ trách bệnh truyền nhiễm thuộc bộ Y tế Campuchia thị sát thực địa khu vực kiểm soát y tế tại sân bay quốc tế Techo - Ảnh: Cambodianess
Du thuyền hiện đang hướng tới Tenerife (Tây Ban Nha), nơi khoảng 150 hành khách trên tàu, trong đó có ít nhất 17 công dân Mỹ, dự kiến được sơ tán.
Trước đó, ít nhất 8 hành khách đã rời tàu ngày 24/4 và trở về nước. Nhóm này hiện chưa xuất hiện triệu chứng và chưa bị yêu cầu cách ly.
Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) đã cử đội chuyên gia dịch tễ và nhân viên y tế tới quần đảo Canary để làm việc trực tiếp với các công dân Mỹ trên tàu.
Sau đó, những người này sẽ được đưa về bang Nebraska bằng đường hàng không để theo dõi sức khỏe.
Tại trụ sở ở Atlanta, CDC kích hoạt Trung tâm Điều hành Khẩn cấp nhằm theo dõi diễn biến, cập nhật thông tin và phối hợp phản ứng giữa các cơ quan y tế liên bang và địa phương.
Cơ quan này đánh giá sự việc ở mức cảnh báo cấp 3 – mức thấp nhất trong hệ thống phân loại rủi ro dịch tễ.
Một số chuyên gia y tế công cộng cho rằng việc CDC chưa tổ chức họp báo công khai về sự việc là điều đáng chú ý, trong bối cảnh cần minh bạch thông tin với cộng đồng.
Đồng thời, cũng có ý kiến lo ngại việc Mỹ rút khỏi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) từ tháng 1 có thể ảnh hưởng đến khả năng tiếp nhận và chia sẻ thông tin dịch bệnh quốc tế.
Liên quan diễn biến phòng dịch, ngày 9/5, Bộ Y tế Campuchia cũng yêu cầu lực lượng chức năng tại sân bay quốc tế Techo sẵn sàng ứng phó trong trường hợp phát hiện ca nghi nhiễm virus Hanta.
Đồng thời, nước này tăng cường hệ thống cách ly, xét nghiệm và điều trị, cũng như đảm bảo nguồn vật tư y tế, thuốc thiết yếu và thiết bị bảo hộ cho công tác phòng dịch.




