Theo thông báo, Cục Công nghiệp và An ninh Mỹ đưa thêm 407 mã sản phẩm vào Biểu thuế quan Hài hòa của Mỹ, áp mức thuế bổ sung dựa trên hàm lượng thép và nhôm trong các mặt hàng này.
Phần giá trị không phải thép và nhôm sẽ tiếp tục chịu mức thuế do chính quyền Tổng thống Donald Trump áp với các sản phẩm từ một số quốc gia. Quyết định có hiệu lực từ ngày 18/8.
Ngay khi khởi hành tới Alaska để gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Trump hé lộ sắp công bố thêm biện pháp thuế quan mới với thép và đặc biệt là chất bán dẫn. Ông cho biết mức thuế khởi điểm sẽ được đặt thấp để tạo “đà” cho doanh nghiệp mở rộng sản xuất trong nước, nhưng sau đó có thể tăng dần, thậm chí tới 200% hoặc 300%.
Theo ông Trump, chính sách này nhằm buộc các công ty trong những ngành công nghiệp then chốt như chế tạo ôtô hay trí tuệ nhân tạo phải đưa cơ sở sản xuất từ nước ngoài về Mỹ thay vì phụ thuộc nhập khẩu.
Đây được xem là bước đi tiếp theo trong chiến lược bảo hộ thương mại, sau khi Washington nâng thuế thép và nhôm từ 25% lên 50% trong những tháng qua.
Song song, chính quyền Trump cũng đang chuẩn bị áp mức thuế 100% đối với chất bán dẫn, trừ những doanh nghiệp có cam kết tăng cường đầu tư trực tiếp tại Mỹ. Điều này cho thấy Washington đang gia tăng áp lực không chỉ để bảo vệ ngành sản xuất truyền thống mà còn mở rộng sang lĩnh vực công nghệ cao, vốn đóng vai trò then chốt trong cạnh tranh toàn cầu.
Việc mở rộng danh mục sản phẩm chịu thuế được đánh giá có thể tác động mạnh tới các chuỗi cung ứng quốc tế, khi thép, nhôm và chất bán dẫn là nền tảng của nhiều ngành sản xuất.
Giới phân tích nhận định chính sách này sẽ không chỉ ảnh hưởng tới các đối tác thương mại của Mỹ mà còn góp phần định hình lại bản đồ sản xuất toàn cầu trong những năm tới.



