Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ vừa thông qua phiên bản Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng năm 2027, trong đó đề xuất dành 750 triệu USD cho Sáng kiến Hỗ trợ An ninh Ukraine.
Khoản ngân sách này sẽ được sử dụng để ký hợp đồng với các doanh nghiệp quốc phòng Mỹ nhằm cung cấp vũ khí và trang thiết bị cho quân đội Ukraine.
Đề xuất mới được đưa ra trong bối cảnh xung đột giữa Nga và Ukraine vẫn diễn biến căng thẳng trên nhiều mặt trận, trong khi các nỗ lực đàm phán hòa bình chưa đạt được bước đột phá đáng kể.
Dự luật cũng tái khẳng định lập trường không công nhận chủ quyền của Nga đối với các vùng lãnh thổ Ukraine đang tranh chấp, đồng thời yêu cầu tiếp tục hỗ trợ tình báo cho Kiev.
Dù vậy, dự luật của Thượng viện Mỹ vẫn phải trải qua nhiều vòng xem xét trước khi được trình lên Tổng thống ký ban hành.
Trước đó, hồi tháng 4, các đồng minh phương Tây cũng gia tăng cam kết hỗ trợ Ukraine. NATO cho biết các nước thành viên và đối tác dự kiến cung cấp khoảng 60 tỷ USD viện trợ quân sự cho Kiev trong năm 2026, tập trung vào năng lực phòng không, máy bay không người lái và đạn dược tầm xa.
Trong khi đó, Đức đã công bố gói hỗ trợ quốc phòng mới với hàng trăm tên lửa Patriot, còn Anh triển khai chương trình cung cấp hơn 120.000 máy bay không người lái.