Đăng nhập

Mỹ - Nga tiến hành trao đổi tù nhân

00:00
00:00
00:00
VOH - Ngày 10/4, Mỹ và Nga đã tiến hành đợt trao đổi tù nhân thứ hai dưới thời Tổng thống Donald Trump, trong bối cảnh hai quốc gia đang thúc đẩy tiến trình tái thiết quan hệ song phương.

Theo Hãng tin AFP, cuộc trao đổi diễn ra tại một sân bay ở Abu Dhabi (Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất), nơi Matxcơva phóng thích công dân Mỹ gốc Nga Ksenia Karelina – một vũ công ba lê bị kết án vì tội phản quốc sau khi quyên góp 50 USD cho một tổ chức từ thiện có liên quan đến Ukraine.

Cô đã bị giam giữ tại Nga trong hơn một năm.

Đáp lại, phía Mỹ đã trả tự do cho Arthur Petrov – một công dân mang hai quốc tịch Nga và Đức, bị buộc tội xuất khẩu trái phép thiết bị điện tử sản xuất tại Mỹ cho các nhà cung cấp thiết bị quân sự của Nga.

"Công dân Mỹ Ksenia Karelina đang trên đường trở về quê hương. Cô ấy đã bị giam giữ oan uổng và Tổng thống Trump sẽ tiếp tục nỗ lực để đưa tất cả người Mỹ bị giam giữ ở nước ngoài về nhà", Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio chia sẻ trên mạng xã hội X. CIA cũng đánh giá đây là “bước đi tích cực”, dù vẫn còn nhiều công dân Mỹ đang bị giam giữ tại Nga.

Trong khi đó, phía Điện Kremlin từ chối bình luận về vụ trao đổi này.

trao doi tu nhaXem toàn màn hình
Ksenia Karelina (trái) và Arthur Petrov - Ảnh: Reuters/LinkedIn

Mỹ và Nga cũng đã tiến hành một vòng đàm phán ngoại giao mới nhằm tháo gỡ các vướng mắc về hoạt động của các phái bộ ngoại giao – lĩnh vực đã bị ảnh hưởng nặng nề trong những năm gần đây bởi hàng loạt vụ trục xuất, cắt giảm nhân sự và đóng băng tài sản.

Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định cuộc đàm phán ngày 10/4 tại Abu Dhabi tiếp tục “cách tiếp cận mang tính xây dựng” được thiết lập từ cuộc họp trước đó vào ngày 27/2.

Đại sứ quán Nga tại Mỹ tuyên bố rằng vòng tham vấn này "diễn ra trong bầu không khí tích cực và cho phép đạt được tiến triển".

Các khó khăn mà cả hai bên đang tìm cách giải quyết bao gồm hạn chế đi lại đối với các nhà ngoại giao, rào cản về tài chính và vấn đề tài sản ngoại giao.

Hiện Mỹ đang kiểm soát sáu cơ sở của Nga, bao gồm các bất động sản và lãnh sự quán tại Long Island, Maryland, San Francisco và Seattle.

Từ đầu năm đến nay, những động thái tích cực như trao đổi tù nhân và nối lại đàm phán cho thấy nỗ lực của cả hai phía nhằm “phá băng” quan hệ.

Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định rằng con đường tái thiết lòng tin vẫn còn dài và phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó có tiến triển trong vấn đề Ukraine.

Bình luận