Sở Di trú và Nhập tịch Mỹ cho biết trong bài đăng trên X: "Việc bảo vệ và đảm bảo an toàn cho quê hương và người dân Mỹ vẫn là trọng tâm và sứ mệnh duy nhất của chúng tôi".
Tổng thống Donald Trump cho biết, vụ xả súng gần Nhà Trắng là "một hành động khủng bố", đồng thời nói rằng nghi phạm đến từ Afghanistan vào năm 2021.
Trước đó, ông Trump thông tin, tay súng bắn trọng thương hai lính Vệ binh Quốc gia đang làm nhiệm vụ gần Nhà Trắng là một công dân Afghanistan vào Mỹ hồi tháng 9/2021, dưới thời tổng thống Joe Biden.
Ông mô tả kẻ nổ súng là "con thú", thêm rằng nghi phạm cũng bị thương nặng nhưng "vẫn sẽ phải trả giá rất đắt" vì "hành động thù ghét, khủng bố" của mình.
Nghi phạm là Rahmanullah Lakanwal (29 tuổi) người được ông Biden cho phép vào Mỹ trong Chiến dịch Chào đón Đồng minh, chương trình được thực hiện nhằm tiếp nhận những người Afghanistan phải rời bỏ đất nước sau khi Taliban lên nắm quyền vào tháng 8/2021.
Sau khi tới Mỹ, Lakanwal sinh sống ở bang Washington. Lakanwal nộp đơn xin tị nạn ở Mỹ năm 2024 và được chính quyền Tổng thống Trump phê chuẩn vào tháng 4/2025.
Hiện chưa rõ lý do Lakanwal phục kích, bắn bị thương hai lính Vệ binh Quốc gia. Nghi phạm sau đó bị một lính Vệ binh Quốc gia bắn trọng thương. Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đang điều tra vụ nổ súng như hành động khủng bố.
Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth thông báo sẽ triển khai thêm 500 lính Vệ binh Quốc gia tới thủ đô Washington sau vụ nổ súng, nâng tổng số vệ binh hiện diện ở đây lên 2.500 người.


