Tuy nhiên, trong chính sách mới, tất cả ứng viên sẽ phải cung cấp quyền truy cập công khai vào tài khoản mạng xã hội, nhằm phục vụ mục đích rà soát và thẩm định kỹ hơn.
Theo tuyên bố từ Bộ Ngoại giao, viên chức lãnh sự Mỹ sẽ kiểm tra các bài đăng, bình luận và tin nhắn của ứng viên để đánh giá có nội dung bị cho là “thù địch” với nước Mỹ, bao gồm cả những chỉ trích nhằm vào chính phủ, nền văn hóa, thể chế chính trị hoặc các nguyên tắc lập quốc của quốc gia này.
Bộ cũng cảnh báo, những ứng viên từ chối cung cấp quyền truy cập công khai hoặc không đặt tài khoản mạng xã hội ở chế độ hiển thị công khai có thể bị xem là không hợp tác, và do đó có thể bị từ chối cấp thị thực.

Đây được xem là bước đi cứng rắn tiếp theo của chính quyền Tổng thống Donald Trump trong việc siết chặt kiểm soát hoạt động nhập cảnh, đặc biệt đối với nhóm thị thực sinh viên và nghiên cứu. Trước đó, vào tháng 5, Mỹ đã tạm dừng toàn bộ quy trình đặt lịch phỏng vấn xin thị thực sinh viên mới để chuẩn bị cho việc mở rộng kiểm soát an ninh trên không gian mạng.
Sau thông báo ngày 18/6, hàng nghìn sinh viên quốc tế bắt đầu vào lại hệ thống để đăng ký lịch hẹn phỏng vấn. Trong đó, một nghiên cứu sinh tiến sĩ người Trung Quốc tại Toronto cho biết đã đặt được lịch phỏng vấn vào tuần tới, và đang chuẩn bị để kịp nhận vị trí thực tập nghiên cứu tại một trường đại học Mỹ vào cuối tháng 7. “Tôi phải làm mới trang web hàng chục lần mỗi ngày để theo dõi,” sinh viên họ Chen chia sẻ.
Trên mạng xã hội, nhiều sinh viên đến từ các nước như Trung Quốc, Ấn Độ, Mexico và Philippines cho biết đã theo dõi sát các bản tin từ Bộ Ngoại giao Mỹ cũng như diễn đàn tư vấn du học để cập nhật tình hình.
Chính sách mới được triển khai trong bối cảnh Mỹ gia tăng thận trọng với an ninh mạng và nguy cơ ảnh hưởng từ nước ngoài đối với giới trẻ trong hệ thống giáo dục đại học. Theo giới quan sát, việc kiểm tra tài khoản mạng xã hội không chỉ nhằm ngăn chặn rủi ro an ninh, mà còn là cách Washington thể hiện quan điểm về sự trung thành với giá trị Mỹ từ các cá nhân nước ngoài đang tìm cách gia nhập hệ thống giáo dục nước này.
Hiện chưa rõ liệu chính sách kiểm tra tài khoản mạng xã hội sẽ kéo dài bao lâu hoặc có mở rộng sang các loại thị thực khác hay không. Tuy nhiên, động thái này đã khiến nhiều tổ chức giáo dục và nhân quyền bày tỏ lo ngại về quyền riêng tư, tự do ngôn luận và khả năng phân biệt đối xử dựa trên quan điểm cá nhân của ứng viên.
Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết sẽ tiếp tục đánh giá hiệu quả chính sách và sẽ có các điều chỉnh cần thiết nếu phát sinh vướng mắc trong quá trình triển khai.


