Bộ Tài chính Mỹ, thông qua Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC), vừa công bố quyết định nới lỏng có chọn lọc các biện pháp trừng phạt đối với Venezuela, cho phép một số ngân hàng và thực thể thuộc chính phủ nước này tham gia các giao dịch tài chính và thương mại nhất định.
Theo đó, các tổ chức tài chính như Ngân hàng Trung ương Venezuela cùng một số ngân hàng liên quan được phép thực hiện các hoạt động như chuyển tiền, thanh toán thẻ và thiết lập quan hệ thương mại, vốn trước đây bị hạn chế nghiêm ngặt.
Tuy nhiên, Washington vẫn giữ nguyên các “lằn ranh đỏ”, đặc biệt là cấm giao dịch với các cá nhân, tổ chức có liên hệ với Nga, Iran, Triều Tiên và Cuba.
Giới quan sát nhận định việc nới lỏng trừng phạt có thể tạo lực đẩy ban đầu cho dòng vốn và thương mại quay trở lại Venezuela, song các hạn chế còn lại cho thấy tiến trình bình thường hóa quan hệ sẽ vẫn diễn ra thận trọng và phụ thuộc vào diễn biến chính trị trong thời gian tới.
