Mỹ “nới tay” với tập đoàn năng lượng Nga

Mỹ vừa gia hạn giấy phép hoạt động cho các trạm xăng dầu mang thương hiệu Lukoil bên ngoài lãnh thổ Nga, tạm đình chỉ một phần các biện pháp trừng phạt áp đặt trước đó đối với tập đoàn năng lượng này.

Trong thông báo ngày 4/12, Bộ Tài chính Mỹ cho biết giấy phép đặc biệt được gia hạn đến ngày 29/4/2026, nhằm “giảm thiểu tác động tiêu cực đối với người tiêu dùng và các nhà cung cấp khi thực hiện các giao dịch thông thường” với hệ thống bán lẻ thuộc Lukoil. Nói cách khác, các trạm xăng mang thương hiệu Lukoil tại một số nước, trong đó có Mỹ, vẫn được tiếp tục bán hàng cho khách nhưng dòng tiền sẽ không được phép quay trở lại Nga.

Theo Bộ Tài chính Mỹ, quyết định này đồng nghĩa với việc tạm đình chỉ một phần các biện pháp trừng phạt mà Tổng thống Donald Trump đưa ra vào tháng 10.

Washington đã áp lệnh trừng phạt lên hai “ông lớn” dầu mỏ Nga là Rosneft và Lukoil, bao gồm đóng băng toàn bộ tài sản của hai tập đoàn tại Mỹ và cấm mọi doanh nghiệp Mỹ giao dịch với họ. Các biện pháp này có hiệu lực từ ngày 21/11, buộc nhiều khách hàng lớn mua dầu Nga phải gấp rút tìm nguồn cung thay thế để tránh đứt gãy chuỗi cung ứng.

AFP-20251028-829E2XN-v1-HighRe-4335-8175-1764891099
Một trạm xăng của Lukoil ở thành phố Gent, Bỉ ngày 28/10 - Ảnh: AFP

Lệnh trừng phạt hồi tháng 10 được đánh giá là bước ngoặt trong chính sách của chính quyền Trump, khi đây là lần đầu tiên Mỹ áp biện pháp trừng phạt Nga kể từ khi ông nhậm chức. Động thái cứng rắn diễn ra trong bối cảnh Washington chưa thuyết phục được Tổng thống Nga Vladimir Putin chấm dứt xung đột tại Ukraine, buộc Mỹ phải gia tăng sức ép kinh tế và tài chính.

Tuy nhiên, việc siết mạnh với các tập đoàn năng lượng Nga cũng kéo theo lo ngại về nguy cơ xáo trộn thị trường, ảnh hưởng trực tiếp đến giá xăng dầu và chi phí sinh hoạt của người dân Mỹ.

Quyết định gia hạn giấy phép cho mạng lưới bán lẻ của Lukoil được xem là sự điều chỉnh mang tính kỹ thuật: vẫn duy trì khung trừng phạt đối với tập đoàn, nhưng cho phép những hoạt động thương mại “tuyến cuối” tiếp tục diễn ra để bảo đảm nguồn cung cho thị trường.

Bước nới lỏng có chọn lọc này được công bố trong bối cảnh các nhà đàm phán Mỹ đang có mặt tại Moskva để gặp Tổng thống Putin nhằm thúc đẩy một thỏa thuận chấm dứt xung đột Ukraine. Điều này cho thấy Washington vừa sử dụng trừng phạt như “đòn bẩy” gây sức ép, vừa linh hoạt tinh chỉnh để tránh tự gây sốc cho nền kinh tế và người tiêu dùng.

Bình luận