Mỹ: Sa thải công tố viên xử lý vụ bạo loạn Đồi Capitol

VOH - Ngày 27/6, Bộ Tư pháp Mỹ đã sa thải ít nhất ba công tố viên từng tham gia xử lý các vụ án hình sự liên quan đến cuộc bạo loạn tại trụ sở Quốc hội ở Đồi Capitol ngày 6/1/2021.

Động thái này được xem là bước leo thang mới nhất của Chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm vào các luật sư từng tham gia truy tố hàng loạt người có liên quan đến sự kiện này.

Theo tiết lộ từ các nguồn thạo tin, trong số những người bị sa thải có hai công tố viên từng giữ vai trò giám sát các vụ án liên quan ngày 6/1 tại Văn phòng Công tố viên Liên bang ở thủ đô Washington, và một công tố viên trực tiếp tham gia công tác truy tố.

Truyền thông Mỹ cho biết các quyết định sa thải do Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi ký. Tuy nhiên, các quyết định này không nêu lý do cụ thể mà chỉ viện dẫn "Điều II Hiến pháp Mỹ và luật liên bang." Bộ Tư pháp đã từ chối bình luận về thông tin này.

Quyết định sa thải này đang làm dấy lên những lo ngại sâu sắc về việc Chính quyền Tổng thống Trump đang làm suy giảm tính độc lập của Bộ Tư pháp, cũng như phá vỡ các quy chuẩn bảo vệ công chức sự nghiệp.

Đây không phải là lần đầu tiên các công tố viên liên quan đến các vụ án nhạy cảm bị nhắm đến. Trước đó, nhiều công tố viên từng tham gia các vụ án liên quan đến ông Trump cũng đã bị sa thải hoặc giáng chức.

Cuộc bạo loạn tại Điện Capitol vào ngày 612021 Ảnh NBC News
Cuộc bạo loạn tại Điện Capitol vào ngày 6/1/2021 - Ảnh: NBC News

Sau khi trở lại Nhà Trắng trong nhiệm kỳ hai hồi tháng 1 vừa qua, Tổng thống Trump đã ban hành lệnh ân xá hoặc giảm án cho hơn 1.500 người ủng hộ ông – những người đã bị truy tố trước đó do vụ bạo loạn tại Đồi Capitol, trong đó có cả những người bị kết án âm mưu nổi loạn và tấn công bạo lực cảnh sát.

Ngoài ra, hồi tháng 2 vừa qua, ông Ed Martin – khi đó đang nắm quyền Công tố viên liên bang tại Washington – cũng đã giáng chức nhiều công tố viên tham gia xử lý các vụ án liên quan vụ bạo loạn 6/1, trong đó có người đứng đầu Bộ phận xử lý vụ bạo loạn Đồi Capitol.

Vài tuần trước đó, quyền Thứ trưởng Tư pháp Emil Bove cũng đã yêu cầu sa thải khoảng 20 công tố viên được tuyển dụng tạm thời để tham gia xử lý các vụ án ngày 6/1.

Những diễn biến liên tiếp này đang đặt ra nhiều câu hỏi về sự can thiệp của chính trị vào hệ thống tư pháp, và liệu nền tảng độc lập của Bộ Tư pháp có đang bị xói mòn nghiêm trọng.

Bình luận