Ngày 14/3, Iran khẳng định thiệt hại trên đảo Kharg sau vụ tấn công của Mỹ là "không nghiêm trọng", đồng thời cho biết các hoạt động dầu khí vẫn diễn ra bình thường. Ông Ehsan Jahaniyan, Phó Tỉnh trưởng Bushehr, cho hay các công ty dầu khí cùng hoạt động xuất nhập khẩu tại cảng này không bị gián đoạn. Truyền thông nhà nước Iran cũng nói rằng các đòn không kích không gây hư hại hạ tầng dầu mỏ và không có quân nhân hay nhân viên nào thương vong.
Tuy vậy, Tehran phát đi cảnh báo mạnh mẽ. Lực lượng vũ trang Iran tuyên bố nếu cơ sở năng lượng của nước này bị tấn công, toàn bộ hạ tầng dầu khí trong khu vực liên quan đến Mỹ và đồng minh sẽ trở thành mục tiêu. Một tuyên bố nêu rõ: "Nếu điều đó xảy ra, tất cả các cơ sở dầu khí trong khu vực nơi Mỹ và đồng minh có lợi ích sẽ bị thiêu rụi".
Cùng ngày, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo đã tiến hành cuộc tấn công chính xác quy mô lớn vào hơn 90 mục tiêu quân sự của Iran trên đảo Kharg vào tối 13/3 (giờ địa phương). Theo CENTCOM, các mục tiêu bị phá hủy gồm kho thủy lôi hải quân, hầm chứa tên lửa và nhiều cơ sở quân sự khác. Mỹ khẳng định không nhắm vào hạ tầng dầu mỏ của Iran.
Đảo Kharg được xem là trung tâm xuất khẩu khoảng 90% dầu thô của Iran. Tổng thống Donald Trump sau đó viết trên mạng xã hội rằng lực lượng Mỹ đã xóa sổ hoàn toàn mọi mục tiêu quân sự trên đảo này. Ông cũng cảnh báo nếu Iran tiếp tục cản trở tàu thuyền tại eo biển Hormuz, Washington có thể thay đổi quyết định không tấn công cơ sở dầu mỏ.
Dữ liệu theo dõi tàu chở dầu cho thấy Iran vẫn xuất khẩu từ 1,1 đến 1,5 triệu thùng/ngày, chủ yếu sang Trung Quốc – quốc gia nhập khẩu dầu thô lớn nhất thế giới. Giới phân tích nhận định Kharg giữ vai trò then chốt đối với kinh tế Iran; năm 2025, nước này thu khoảng 53 tỉ USD từ dầu mỏ, tương đương 11% GDP. Việc Mỹ tránh đánh vào hạ tầng dầu được cho là nhằm gây sức ép quân sự nhưng không làm gián đoạn nguồn cung toàn cầu.
Dù vậy, nguy cơ trả đũa từ Iran và khả năng xung đột lan sang các nước vùng Vịnh khiến thị trường năng lượng tiếp tục biến động. Middle East Online cho biết sang tuần thứ ba của giao tranh, Iran tuyên bố sẽ tăng cường sử dụng vũ khí có sức công phá lớn hơn, đặc biệt là tên lửa đạn đạo.
Bộ Quốc phòng Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) thông tin ngày 14-3, Iran đã phóng 9 tên lửa đạn đạo và 33 UAV về phía nước này. Tính từ khi xung đột bùng phát, Iran đã sử dụng gần 300 tên lửa đạn đạo và hơn 1.600 UAV. Trong khi đó, Mỹ cho biết hải quân sắp triển khai nhiệm vụ hộ tống tàu chở dầu qua eo biển Hormuz để bảo đảm tuyến vận tải năng lượng này không bị gián đoạn.
Căng thẳng gia tăng đã ảnh hưởng đến hoạt động dầu khí khu vực. Tại cảng Fujairah của UAE, một số hoạt động bốc dỡ dầu tạm dừng sau khi mảnh vỡ từ vụ đánh chặn UAV rơi xuống gây cháy.

