Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ CENTCOM rạng sáng 2/9 (theo giờ Việt Nam) cho biết đã hoàn tất đợt không kích nhằm vào các mục tiêu quân sự Iran. Bước đi nhằm đáp trả các vụ tấn công gần đây của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran IRGC nhằm vào tàu thương mại và binh sĩ Mỹ tại khu vực.
Theo đó, đợt không kích bắt đầu lúc nửa đêm 2/9 và hoàn tất vào sáng cùng ngày. Các mục tiêu bị không kích của Iran gồm hệ thống phòng không, radar, phương tiện hàng hải, cơ sở rải thủy lôi, và trung tâm liên lạc.
Trước đó, trong ngày 31/8, Mỹ và Iran lần đầu giao tranh sau hơn một tháng. Iran phóng tên lửa vào các mục tiêu quân sự Mỹ tại Jordani và UAE, đáp trả vụ Mỹ không kích bệ phóng rocket của Tehran trên đảo Larak. Washington cho biết Iran cũng tìm cách thả thủy lôi xuống eo biển Hormuz.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Tehran sẽ hứng chịu hành động quân sự mạnh hơn nếu Iran tiếp tục trả đũa.
Trong khi đó, hãng tin Reuters dẫn lời Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright ngày 1/9 cho biết 17 triệu thùng dầu đã đi qua eo biển Hormuz trong ngày 31/8. Đây là con số lớn nhất kể từ khi xung đột Mỹ - Iran bắt đầu.
Sau khi CENTCOM công bố đợt không kích mới ở Iran, giá dầu thô kì hạn cũng vượt 96 USD một thùng.
(CHÍ HIẾU, NHƯ ANH, XUÂN TUẤN)
>>> Xin mời quý vị đón xem Thời sự HTV lúc 20 giờ và Chương trình Thế giới 24G lúc 20 giờ 30 phút mỗi ngày trên kênh HTV9

