Theo dữ liệu hàng tháng mới nhất được công bố vào ngày 30/7, hơn 87 tỷ đô la tiền thuế đã được thu vào cuối tháng 6, so với 79 tỷ đô la thu được trong cả năm 2024.
Kể từ khi trở lại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phá vỡ chính sách kinh tế hậu Thế chiến II của Mỹ về việc ủng hộ thương mại tự do, áp đặt thuế quan đối với các đối tác thương mại và một số sản phẩm nhất định như thép.
Sau đó, Mỹ đã đạt được thỏa thuận với một số quốc gia về việc áp dụng mức thuế quan cao hơn đáng kể so với mức hiện hành. Tuy nhiên, phần lớn mức thuế này thấp hơn đáng kể so với mức thuế cao nhất mà ông Trump đe dọa áp đặt.
Mức thuế quan cao nhất mà Mỹ thu trước đó được ghi nhận vào năm 2022 ở mức 98 tỷ đô la.
Vào tháng 6, doanh thu thuế quan đạt 26,6 tỷ đô la, gần gấp bốn lần số tiền thu được vào tháng 1.
Ông Trump cho biết, các mức thuế quan toàn diện mà ông áp đặt lên các quốc gia trên thế giới đang khiến đất nước "vĩ đại và giàu có trở lại" khi các chính phủ chạy đua để đạt được thỏa thuận với Washington chưa đầy 24 giờ trước thời hạn ngày 1/8.
"Một năm trước, nước mỹ là một quốc gia chết, giờ đây là quốc gia "nóng nhất" trên thế giới", ông viết trên nền tảng Truth Social của mình.


