Mỹ thu hồi thẻ xanh, tạm giữ cháu gái cố tướng Qassem Soleimani

Chính quyền Mỹ xác nhận đã tạm giữ hai mẹ con cháu gái cố tướng Qassem Soleimani sau khi Ngoại trưởng Marco Rubio quyết định thu hồi tư cách thường trú và chuẩn bị trục xuất.

​Ngày 4/4, giới chức Mỹ thông tin các đặc vụ liên bang đã tạm giữ người thân của cố tướng Iran Qassem Soleimani, sau khi Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio quyết định thu hồi tư cách thường trú hợp pháp của họ.

Mỹ thu hồi thẻ xanh, tạm giữ cháu gái cố tướng Qassem Soleimani – Hình 1

Ông Qassem Soleimani -  Ảnh: AP

Trong tuyên bố, Bộ Ngoại giao Mỹ nêu rõ: “Bà Hamideh Soleimani Afshar [cháu gái của Tướng Soleimani - ND] và con gái hiện đang bị Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) tạm giữ”.

Trên mạng xã hội, ông Rubio cũng xác nhận hai người này đang “chờ bị trục xuất” khỏi Mỹ.

Diễn biến trên xuất hiện khi chính quyền Tổng thống Donald Trump đẩy mạnh các biện pháp siết nhập cư với những cá nhân bị cho là có liên hệ với các đối thủ của Washington, nhất là sau khi xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran bùng phát từ cuối tháng 2/2026.

Theo Ngoại trưởng Rubio, chính quyền Mỹ “sẽ không cho phép đất nước trở thành nơi trú ẩn cho các công dân nước ngoài ủng hộ các chế độ bị coi là tài trợ khủng bố chống Mỹ”.

Các quan chức Mỹ cáo buộc bà Soleimani Afshar từng công khai ủng hộ các cuộc tấn công nhằm vào binh sĩ Mỹ, ca ngợi lãnh đạo Iran và gọi Mỹ là “kẻ thù lớn nhất”.

Bà cũng bị cho là bày tỏ “sự ủng hộ kiên định” với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Ngoài việc thu hồi thẻ xanh của hai mẹ con bà Soleimani Afshar, giới chức Mỹ còn áp lệnh cấm nhập cảnh với chồng bà.

Đây là một phần trong chuỗi động thái gần đây của Washington nhằm hạn chế sự hiện diện của các cá nhân có liên hệ với Iran.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Mỹ đã chấm dứt quy chế pháp lý của Fatemeh Ardeshir-Larijani, con gái cựu quan chức an ninh cấp cao Iran Ali Larijani, cùng chồng bà, đồng thời cấm họ nhập cảnh vĩnh viễn.

Từ đầu tháng 12/2025, tức trước khi xung đột bùng phát, Mỹ cũng đã thu hồi hoặc từ chối gia hạn thị thực đối với một số nhà ngoại giao Iran tại phái bộ nước này ở Liên Hợp Quốc.

Tướng Qassem Soleimani thiệt mạng trong một cuộc không kích bằng máy bay không người lái tại Baghdad, Iraq, vào tháng 1/2020 dưới nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Donald Trump.

Khi đó, ông được xem là một trong những nhân vật quyền lực và có ảnh hưởng lớn nhất tại Iran, giữ vai trò chỉ huy lực lượng Quds tinh nhuệ.

Bình luận