Theo thông báo, ông Petro phát biểu trên đường phố gần trụ sở Liên Hợp Quốc, kêu gọi quân nhân Mỹ không chĩa súng vào người dân và “không tuân lệnh Tổng thống Donald Trump mà hãy tuân theo mệnh lệnh của nhân loại”.
Washington gọi đây là “hành động liều lĩnh, gây hấn” và lập tức quyết định thu hồi thị thực. Văn phòng Tổng thống Colombia và Bộ Ngoại giao nước này hiện chưa đưa ra bình luận.
Tổng thống Petro có mặt tại New York để tham dự kỳ họp thường niên Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Trong các bài phát biểu gần đây, ông liên tục chỉ trích chính quyền Tổng thống Trump. Ngày 23/9, tại một hội nghị toàn cầu, ông Petro cáo buộc lãnh đạo Mỹ “tiếp tay cho tội ác diệt chủng” ở Gaza và kêu gọi truy tố những người liên quan đến vụ tấn công tên lửa của Mỹ nhằm vào xuồng nghi chở ma túy tại vùng biển Caribe.
Ngày 26/9, ông Petro cũng chia sẻ nhiều video quay lại cảnh ông tham gia một cuộc biểu tình ủng hộ Palestine tại New York, với thông điệp: “Tự do cho Palestine. Nếu Gaza sụp đổ, nhân loại sẽ diệt vong.” Colombia đã quyết định ngừng xuất khẩu than sang Israel nhằm phản đối chiến dịch quân sự ở Gaza.
Tổng thống Petro từ lâu là người phản đối mạnh mẽ các hoạt động quân sự của Mỹ trong khu vực. Trong cuộc phỏng vấn hồi tháng 4, ông lên án việc Washington dùng tên lửa phá hủy các xuồng nghi chở ma túy ở Caribe, coi đó là “hành động giết người” không cần thiết.
Ông khẳng định Colombia đã nhiều năm hợp tác với Mỹ trong việc tịch thu cocaine, song “chưa từng phải hi sinh mạng sống nào.”
Theo chính quyền Trump, các cuộc tấn công này chủ yếu nhằm vào các xuồng từ Venezuela - láng giềng của Colombia để ngăn chặn ma túy và fentanyl tuồn vào Mỹ. Washington không công bố chi tiết về mục tiêu và số thương vong.
Chỉ trong vài tuần qua, quân đội Mỹ đã phá hủy ba xuồng, khiến 17 người thiệt mạng. Dù chính quyền Trump bảo vệ hành động này, coi đó là biện pháp cần thiết nhiều nghị sĩ Dân chủ yêu cầu Nhà Trắng làm rõ tính hợp pháp của các cuộc không kích.



