Mỹ thúc ép “deadline hòa bình” ở Ukraine

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky được cho là chỉ còn khoảng một tuần để đưa ra câu trả lời với Washington về một thỏa thuận hòa bình với Nga.

Theo Financial Times, “kế hoạch hòa bình” do chính quyền Mỹ xây dựng gồm 28 điểm kêu gọi những nhượng bộ đáng kể từ phía Ukraine, cả về lãnh thổ lẫn cam kết an ninh dài hạn.

Washington đang theo đuổi một “lịch trình cứng rắn” và kỳ vọng Tổng thống Zelensky ký vào thỏa thuận trước Lễ Tạ ơn ngày 27/11 nhằm kịp tiến trình sắp xếp ngoại giao và chuẩn bị cho bước công bố chính thức.

Văn phòng Tổng thống Ukraine khẳng định trong gói đề xuất có những điều khoản bị Kiev xem là “lằn ranh đỏ”, không thể chấp nhận. Đội ngũ của ông Zelensky vì vậy đang khẩn trương soạn thảo bộ đề xuất phản hồi gửi lại phía Mỹ với mục tiêu điều chỉnh các điều kiện mà Ukraine cho là ảnh hưởng tới chủ quyền và lợi ích cốt lõi.

donal-trump-zelensky-1
Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) đón Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Washington D.C - Ảnh: THX

Ngày 21/11, Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov cho biết các nhóm kỹ thuật của Kiev và Washington vẫn đang tiếp tục nghiên cứu chi tiết bản đề xuất. Ông nhấn mạnh: “Chúng tôi đang xem xét kỹ lưỡng mọi đề nghị của các đối tác và kỳ vọng sự tôn trọng tương tự đối với lập trường của Ukraine”.

Trong khi đó, phía Nga cho hay họ chưa nhận được thông tin nào về việc Kiev đồng ý đàm phán theo kế hoạch hòa bình do Tổng thống Donald Trump đề xuất.

Politico dẫn nguồn tin cho biết một thỏa thuận khung “có thể đạt được trong tháng này”, còn Axios dẫn nhiều nguồn từ Nga và Mỹ nói rằng Washington đang tiến hành các cuộc “tham vấn bí mật” với Moskva để xây dựng một khuôn khổ hòa bình mới.

Không chỉ Nga và Ukraine, một số đồng minh châu Âu cũng tỏ ra dè dặt với sáng kiến của Washington. Theo Wall Street Journal, một nhóm lãnh đạo châu Âu không hài lòng với các điều khoản mà Mỹ đang theo đuổi và đang tự soạn thảo một bản kế hoạch “đối trọng”, mà họ cho rằng mang lại điều kiện có lợi hơn cho Kiev. Dự thảo này được kỳ vọng hoàn tất trong vài ngày tới, song Ukraine đến nay vẫn chưa cam kết sẽ tham gia.

Cũng trong ngày 21/11, Thủ tướng Hungary Viktor Orban tuyên bố tình hình hiện nay “không cho phép” bàn tới khả năng Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu (EU) trong tương lai gần, khi nước này “chưa đáp ứng được các tiêu chuẩn vận hành nội bộ” để trở thành thành viên.

Phát biểu này càng cho thấy bức tranh phức tạp: Kiev không chỉ chịu sức ép đàm phán hòa bình, mà còn đối mặt với sự chia rẽ ngay trong chính hàng ngũ các đồng minh phương Tây.

Bình luận