Bộ Ngoại giao Mỹ vừa chính thức chỉ đạo các cơ quan lãnh sự và phái bộ Mỹ ở nước ngoài tiếp tục xử lý hồ sơ thị thực cho sinh viên và khách trao đổi của Đại học Harvard, sau khi một thẩm phán liên bang ra phán quyết tạm thời ngăn chặn sắc lệnh hạn chế sinh viên quốc tế của Tổng thống Donald Trump.
Chỉ đạo này được đưa ra trong bức điện ngoại giao ký ngày 6/6 bởi Ngoại trưởng Marco Rubio, trong đó nhấn mạnh rằng việc tiếp tục xử lý thị thực là “phù hợp với quyết định tạm thời của tòa án liên bang.” Phán quyết mang tính bước ngoặt này được Thẩm phán Allison Burroughs ban hành ngày 5/6, tạm thời vô hiệu hóa sắc lệnh gây tranh cãi của Nhà Trắng vốn nhằm ngăn sinh viên quốc tế mới nhập cảnh vào Mỹ để theo học tại Harvard.

Trong bức điện, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng lưu ý rằng các hướng dẫn kiểm tra khác đối với thị thực sinh viên vẫn giữ nguyên, bao gồm việc rà soát tài khoản mạng xã hội và hoạt động trực tuyến nhằm đánh giá mức độ phù hợp của người nộp đơn trước khi cấp visa.
Sắc lệnh ban đầu của Tổng thống Trump không chỉ cấm sinh viên quốc tế mới nhập cảnh vào Harvard, mà còn đe dọa hủy thị thực của cả những sinh viên đang theo học. Động thái này khiến nhiều trường đại học trong khối Ivy League, đặc biệt là Harvard, phản ứng gay gắt.
Khác với một số trường như Columbia đã có sự nhượng bộ nhất định, Harvard vẫn giữ vững lập trường và cho biết đang triển khai các kịch bản ứng phó để đảm bảo sinh viên quốc tế có thể tiếp tục theo học vào mùa Hè và trong năm học tới. Lãnh đạo nhà trường nhấn mạnh vai trò không thể thiếu của sinh viên quốc tế trong đời sống học thuật và văn hóa của Harvard.
Hiện sinh viên quốc tế chiếm hơn 25% tổng số sinh viên đang theo học tại Harvard – một tỷ lệ cao trong các trường đại học Mỹ. Với học phí hàng năm hàng chục nghìn USD mỗi sinh viên, việc cắt giảm số lượng sinh viên quốc tế không chỉ ảnh hưởng đến tính đa dạng của môi trường học tập mà còn gây thiệt hại đáng kể về tài chính cho trường.
Harvard là một trong những đại học lâu đời và danh giá nhất nước Mỹ, với quỹ tài trợ đạt 53,2 tỷ USD vào năm 2024 – lớn nhất trong số các trường đại học trên toàn quốc.
Việc Bộ Ngoại giao Mỹ tiếp tục xử lý thị thực cho sinh viên Harvard được xem là tín hiệu tích cực trong bối cảnh căng thẳng giữa chính quyền liên bang và các trường đại học đang gia tăng.