Mỹ tiêu diệt 2 lãnh đạo quân sự cấp cao của IS

(VOH) - Lầu Năm Góc cho biết hai lãnh đạo quân sự cấp cao của Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã bị giết trong một cuộc không kích của liên quân do Mỹ dẫn đầu gần thành phố Mosul, Iraq.

Lực lượng Iraq đã chuẩn bị chiếm lại Mosul từ IS. Ảnh BBC.

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc Peter Cook cho hay hai người bị giết.

Basim Muhammad Ahmad Sultan al-Bajari - cựu thành viên al-Qaeda. A-Bajari cũng đã dẫn đầu một tiểu đoàn IS, dụng chất nổ tự chế, đánh bom tự sát, sử dùng mồ tạt trong các cuộc tấn công của mình.

Người còn lại là Hatim Talib al-Hamduni là một chỉ huy quân sự ở Mosul.

Cả hai đều chết trong một cuộc "tấn công chính xác" vào ngày 25 tháng 6, ông Peter cho biết thêm.

IS đã phát động một cuộc tấn công sâu rộng vào tháng 6 năm 2014 và đang kiểm doát khu vực rộng lờn ở miền bắc, tây Irap và mei6n2 đông Syria.

Tuy nhiên trong những tháng gần gây, IS đã liên tục thất thủ tại các khu vực rộng lớn ở miền bắc và miền tây Iraq và phía đông các thành phố Fallujah Iraq và Ramadi.

Mosul, thành thứ phố lớn hai của Iraq, bị kiểm soát bởi IS kể từ năm 2014 đang nằm trong kế hoạch giải phóng từ tháng 3 của quân đội Iraq.