Quyết định này là kết quả của nỗ lực ngoại giao kéo dài một tuần của Chính phủ Hàn Quốc, nhằm giải quyết căng thẳng và đưa các công dân về nước.
Thông tin từ Chính phủ Hàn Quốc cho biết 316 công dân Hàn Quốc đã rời khỏi một trung tâm giam giữ ở Folkston, bang Georgia.
Họ bị bắt giữ một tuần trước đó, vào ngày 4/9, trong một cuộc đột kích tại công trường xây dựng nhà máy pin xe điện (EV) của liên doanh giữa tập đoàn Hyundai Motor và LG Energy Solution.
Vụ việc đã làm dấy lên căng thẳng trong quan hệ giữa hai quốc gia đồng minh. Phía Mỹ cho biết hầu hết các lao động bị bắt đều sử dụng thị thực du lịch hoặc nhập cảnh theo chương trình miễn thị thực, không phù hợp với mục đích lao động.
Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun đã có chuyến công tác tại Mỹ để làm việc với người đồng cấp Marco Rubio.
Trong cuộc gặp này, phía Hàn Quốc đã yêu cầu Mỹ nhanh chóng hồi hương các công dân bị bắt, không gây khó khăn cho họ trong những lần nhập cảnh tiếp theo, và xem xét cấp một loại thị thực mới cho lao động Hàn Quốc.
Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cho rằng vụ việc này có thể khiến các doanh nghiệp Hàn Quốc ngần ngại khi đầu tư trực tiếp vào Mỹ. Tuy nhiên, ông cũng bày tỏ hy vọng các vấn đề sẽ được giải quyết, vì Mỹ cũng có nhu cầu lớn về đầu tư nước ngoài.
Trong bối cảnh này, hai bên đang đàm phán để giải quyết các vướng mắc về thị thực cho nhà đầu tư, đảm bảo hạn ngạch hoặc tạo ra một loại thị thực mới.
Theo một thỏa thuận khung thương mại đã ký kết, Hàn Quốc cam kết đầu tư tới 350 tỷ USD vào Mỹ, cho thấy tầm quan trọng của việc duy trì mối quan hệ hợp tác ổn định và lâu dài.


