Mỹ sẽ triển khai tối đa 200 binh sĩ tới Israel nhằm thành lập một lực lượng đặc nhiệm hỗ trợ ổn định tại Dải Gaza, song không có binh sĩ Mỹ nào được triển khai trực tiếp vào vùng lãnh thổ Palestine, các quan chức Mỹ cho biết hôm 9/10.
Theo đó, Bộ Tư lệnh Trung tâm (CENTCOM) của Mỹ sẽ đứng ra thành lập Trung tâm Điều phối Dân sự - Quân sự (CMCC), với nhiệm vụ hỗ trợ luồng viện trợ nhân đạo và an ninh vào Gaza.
Trên mạng xã hội, phát ngôn viên Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết lực lượng này sẽ giám sát việc thực thi thỏa thuận Gaza tại Israel và phối hợp với các lực lượng quốc tế khác đang hiện diện trong khu vực.
Hai quan chức giấu tên cho biết lực lượng nòng cốt của CMCC sẽ là quân nhân Mỹ, nhưng trung tâm cũng bao gồm đại diện quân sự từ Ai Cập, Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ và có thể là Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).
“Sẽ không có binh sĩ Mỹ nào được được triển khai đến Gaza,” một quan chức nhấn mạnh.
Các thành viên Mỹ trong lực lượng này chủ yếu có chuyên môn về lập kế hoạch, an ninh, hậu cần và kỹ thuật, và sẽ phối hợp chặt chẽ với quân đội Israel cũng như các lực lượng an ninh khác để tránh xảy ra va chạm trên thực địa.
Giới chức Mỹ hy vọng việc thiết lập cơ chế điều phối tại Gaza sẽ giúp hạ nhiệt căng thẳng ở Trung Đông, đồng thời tạo điều kiện thúc đẩy các thỏa thuận bình thường hóa quan hệ giữa Israel và các quốc gia Ả Rập.
Trước đây trong nhiệm kỳ Tổng thống Mỹ đầu tiên, ông Donald Trump từng làm trung gian cho Hiệp định Abraham, giúp Israel thiết lập quan hệ ngoại giao với Bahrain, UAE, Maroc và Sudan.
Các quan chức cho biết thêm Saudi Arabia, cùng với Indonesia, Mauritania, Algeria, Syria và Liban, hiện cũng được xem là những ứng viên tiềm năng cho các thỏa thuận tương tự trong tương lai.
