Ngày 13/2, Reuters đưa tin Tổng thống Panama Jose Raul Mulino cho biết Mỹ đã trục xuất 119 người di cư đến Panama theo một thỏa thuận giữa chính quyền Tổng thống Donald Trump và quốc gia Trung Mỹ này.
Tổng thống Panama cho biết chuyến bay đầu tiên đã hạ cánh hôm 12/2, chở theo người di cư từ các quốc gia châu Á, bao gồm: Afghanistan, Trung Quốc, Ấn Độ, Iran, Nepal, Pakistan, Sri Lanka, Thổ Nhĩ Kỳ, Uzbekistan và Việt Nam.
Tổng cộng sẽ có 3 chuyến bay chở 360 người bị trục xuất tới Panama, 2 chuyến bay còn lại sẽ sớm hạ cánh.

Tại Panama, những người di cư bị trục xuất được chuyển đến một khu ở tạm gần Darien - khu rừng ngăn cách Trung và Nam Mỹ trước khi hồi hương.
Bộ An ninh nội địa Mỹ chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức về yêu cầu bình luận của Reuters.
Trong một cuộc đàm phán diễn ra đầu tháng 2 với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, Tổng thống Panama bên cạnh tuyên bố chủ quyền kênh đào Panama là vấn đề không thể thảo luận, cũng đề cập đến khả năng hồi hương thêm nhiều người di cư.
Tại cuộc gặp, ông Mulino thông báo về việc có thể mở rộng bản ghi nhớ hợp tác đã được ký vào tháng 7 với Bộ An ninh nội địa Mỹ, trong đó cho phép hồi hương người Venezuela, Colombia và Ecuador từ khu Darien Gap thông qua một đường băng ở Panama, với chi phí do Mỹ chi trả.