Mỹ - Trung đạt thỏa thuận thương mại mới: Giảm thuế, gỡ bỏ nhiều hạn chế

Ngày 1/11, Nhà Trắng công bố chi tiết thỏa thuận thương mại mới giữa Mỹ và Trung Quốc, đạt được trong cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Thỏa thuận được kỳ vọng sẽ làm dịu căng thẳng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, sau nhiều năm đối đầu bằng các biện pháp thuế quan và kiểm soát xuất khẩu.

Theo thông báo của Nhà Trắng, Mỹ sẽ giảm 10% thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, đưa tổng mức thuế trung bình từ 57% xuống còn khoảng 47%. Động thái này được xem là bước đi quan trọng trong việc tái lập cân bằng thương mại song phương.

trung quoc_voh
Quang cảnh cảng hàng hóa ở Thiên Tân, Trung Quốc. - Ảnh: THX/TTXVN

Cùng với đó, Mỹ cũng sẽ giảm thuế nhập khẩu đối với các mặt hàng liên quan đến fentanyl từ 20% xuống 10%. Đây là một phần trong nỗ lực chung nhằm tăng cường hợp tác kiểm soát nguồn gốc hóa chất và dược phẩm giữa hai nước.

Chính phủ Mỹ cũng thống nhất tạm dừng trong một năm việc mở rộng “danh sách đen” của Bộ Thương mại – danh sách cấm các công ty Trung Quốc mua công nghệ Mỹ, bao gồm thiết bị sản xuất bán dẫn. Việc tạm hoãn này giúp các doanh nghiệp hai bên có thêm thời gian thích ứng và tránh gián đoạn chuỗi cung ứng.

Ngoài ra, Mỹ cũng sẽ tạm dừng áp dụng phí cảng mới đối với các tàu được đóng, sở hữu hoặc mang cờ Trung Quốc trong vòng một năm.

Phía Trung Quốc cam kết tạm dừng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đối với khoáng sản đất hiếm và nam châm trong vòng một năm. Đồng thời, Bắc Kinh sẽ cấp giấy phép chung cho việc xuất khẩu các nguyên liệu chiến lược như đất hiếm, gali, germani, antimon và than chì.

Theo Nhà Trắng, điều này đồng nghĩa với việc Trung Quốc gần như gỡ bỏ hoàn toàn những biện pháp kiểm soát đã áp dụng từ tháng 4/2025 và tháng 10/2022, vốn từng khiến nhiều doanh nghiệp công nghệ Mỹ gặp khó khăn trong khâu sản xuất.

Trung Quốc cũng đồng ý cho phép các cơ sở của hãng sản xuất chip Nexperia tiếp tục hoạt động tại nước này, nhằm đảm bảo nguồn cung chip truyền thống cho thị trường toàn cầu.

Bắc Kinh sẽ bãi bỏ các biện pháp trả đũa thương mại mà nước này từng áp dụng sau cuộc điều tra Mục 301 của Mỹ đối với ngành hàng hải, logistics và đóng tàu của Trung Quốc. Các biện pháp trừng phạt đối với các doanh nghiệp vận tải biển cũng sẽ được dỡ bỏ.

Trung Quốc cam kết đình chỉ mọi loại thuế đối ứng với hàng hóa Mỹ được công bố kể từ ngày 4/3, bao gồm các mặt hàng nông sản chủ lực như lúa mì, ngô, bông, đậu nành, thịt lợn và thịt bò. Đồng thời, Bắc Kinh cũng chấm dứt các cuộc điều tra chống bán phá giá và chống độc quyền nhằm vào các doanh nghiệp Mỹ trong lĩnh vực bán dẫn.

Theo nội dung thỏa thuận, Trung Quốc sẽ mua ít nhất 12 triệu tấn đậu nành Mỹ trong mùa vụ năm nay và tối thiểu 25 triệu tấn mỗi năm trong ba năm tới. Việc nhập khẩu gỗ và một số sản phẩm khác của Mỹ cũng được khôi phục.

Thỏa thuận được đánh giá là một bước tiến tích cực trong quan hệ kinh tế Mỹ - Trung sau thời gian dài đối đầu bằng thuế quan và biện pháp hạn chế công nghệ. Giới quan sát cho rằng, việc hai bên cùng nhượng bộ có thể mở đường cho các vòng đàm phán sâu hơn, hướng đến khôi phục ổn định thương mại toàn cầu.

Bình luận