Mỹ: Trung Quốc áp thuế trả đũa 84% là “cú tự đánh vào chính mình”

MỸ - Ngày 9/4, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố việc Trung Quốc áp thuế bổ sung 84% đối với hàng hóa Mỹ là “một thất bại” cho chính nền kinh tế Trung Quốc, chứ không phải cho Washington.

Phát biểu trong cuộc phỏng vấn trên Đài Fox News, ông Bessent cho rằng Bắc Kinh đang lựa chọn đối đầu thay vì đối thoại.

“Thật đáng tiếc khi Trung Quốc không thật sự muốn ngồi vào bàn đàm phán, trong khi họ là bên vi phạm nghiêm trọng nhất trong hệ thống thương mại quốc tế,” ông nhấn mạnh. Ông cũng chỉ trích Trung Quốc sở hữu nền kinh tế mất cân đối nhất trong lịch sử thế giới hiện đại.

Theo Bộ trưởng Bessent, Bắc Kinh có thặng dư thương mại cực lớn với Mỹ, xuất khẩu sang Mỹ nhiều gấp 5 lần lượng hàng hóa Mỹ nhập vào Trung Quốc.

Khi áp thuế trả đũa chính Trung Quốc sẽ chịu thiệt hại nhiều hơn. “Không ai thực sự thắng trong một cuộc chiến thương mại. Nhưng nếu xét về mức độ tổn thất, Trung Quốc sẽ là bên gánh hậu quả nặng nề hơn,” ông nói thêm.

bo-truong-scott-bessent
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent - Ảnh: AFP

Tối cùng ngày, Bộ Tài chính Trung Quốc thông báo chính thức nâng thuế bổ sung lên 84% đối với toàn bộ hàng hóa Mỹ, có hiệu lực từ 12h01 ngày 10/4. Đây là mức tăng 50% so với ngưỡng 34% được công bố trước đó nằm trong khuôn khổ Thông báo số 4 năm 2025 của Ủy ban Thuế quan Quốc vụ viện Trung Quốc.

Ngoài thuế, Bắc Kinh còn tuyên bố áp các biện pháp hạn chế mới đối với 18 công ty Mỹ, chủ yếu trong lĩnh vực quốc phòng. Những cái tên này được bổ sung vào danh sách 60 công ty Mỹ đã bị trừng phạt trước đó do chính sách thuế quan của Washington.

Về phía Mỹ, Nhà Trắng trước đó đã tuyên bố áp thuế 104% lên hàng hóa Trung Quốc kể từ ngày 9/4. Mức thuế này bao gồm loạt đợt áp thuế: 10% hồi tháng 2/2025, 34% vào ngày 2/4, và 50% mới nhất vừa ban hành.

Bình luận