Mỹ, Trung Quốc đồng ý hợp tác với Anh để giải quyết các rủi ro liên quan tới AI

VOH - Mỹ, Trung Quốc và 26 quốc gia khác đã đồng ý hợp tác cùng nhau để bảo vệ con người trước khả năng trí tuệ nhân tạo gây ra "tác hại thảm khốc".

Các bộ trưởng chính phủ và giám đốc điều hành ngành của nhiều quốc gia đã có cuộc gặp hôm 1/11 tại Hội nghị thượng đỉnh An toàn AI toàn cầu tại Anh.

Thủ tướng Anh Rishi Sunak cho biết trong một tuyên bố ngay sau hội nghị thượng đỉnh kéo dài 2 ngày: “Các quốc gia đã tuyên bố trách nhiệm chung trong việc giải quyết các rủi ro AI và thúc đẩy sự hợp tác quốc tế quan trọng về an toàn và nghiên cứu AI tiên tiến”. 

Ông Sunak ca ngợi thỏa thuận này là một “thành tựu mang tính bước ngoặt”, đánh dấu sự sẵn sàng của các cường quốc AI lớn nhất thế giới trong việc hợp tác điều chỉnh công nghệ mới nổi.

ai

Các nhà khoa học từng cảnh báo, nhóm nắm quyền AI sẽ gây ra nỗi sợ hãi cho mọi người.

Thông cáo của ông cũng đặt ra một cách tiếp cận quốc tế chung về công nghệ tiến bộ nhanh chóng, mang lại mục tiêu quan trọng cho chính phủ Anh khi tổ chức hội nghị thượng đỉnh.

Đây là cuộc họp toàn cầu đầu tiên về AI "biên giới" - hệ thống mạnh mẽ nhất - quy tụ các giám đốc điều hành doanh nghiệp với các chính trị gia hàng đầu và ông Sunak đã đón tiếp khoảng 100 người từ 28 quốc gia.

Trong đó có sự tham gia của Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và người giàu nhất thế giới Elon Musk. Chính phủ Trung Quốc cũng cử đại diện tham dự hội nghị. 

Các bên ký kết tuyên bố chung, bao gồm Ả Rập Saudi, Liên minh Châu Âu và Nhật Bản, cam kết sẽ “làm việc cùng nhau một cách toàn diện để đảm bảo AI lấy con người làm trung tâm, đáng tin cậy và có trách nhiệm, an toàn và hỗ trợ lợi ích của tất cả mọi người”.

Vào tháng 3, hơn 1.000 nhà lãnh đạo công nghệ, bao gồm Elon Musk, Sam Altman, Hassabis và Amodei, đã ký một lá thư kêu gọi tạm dừng phát triển AI tối thiểu 6 tháng. Bức thư trích dẫn “những rủi ro sâu sắc đối với xã hội và nhân loại” do các hệ thống AI giả định gây ra.

Theo Viện nghiên cứu AI phân tán (DAIR), những rủi ro từ AI có thể bao gồm việc khai thác công nhân và đánh cắp dữ liệu nhằm tạo ra lợi nhuận cho một số ít thực thể.

Bình luận