Mỹ tuyên bố tiêu diệt hai thủ lĩnh tổ chức Nhà nước Hồi giáo ở Syria

Hai thủ lĩnh IS là Ahmad 'Isa Ismail al-Zawi và Ahmad 'Abd Muhammad Hasan al-Jughayfi đã bị tiêu diệt trong cuộc bố ráp ngày 17/5 nhằm vào một căn cứ của ở tỉnh Deir Ezzor.

Ngày 22/5, Bộ Tư lệnh Trung tâm của Quân đội Mỹ (CENTCOM) tuyên bố liên minh quân sự do nước này dẫn đầu và Các lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do người Kurd đứng đầu đã tiêu diệt 2 thủ lĩnh của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng trong một cuộc bố ráp ở Đông Syria.

CENTCOM cho biết, hai thủ lĩnh IS là Ahmad 'Isa Ismail al-Zawi và Ahmad 'Abd Muhammad Hasan al-Jughayfi đã bị tiêu diệt trong cuộc bố ráp ngày 17/5 nhằm vào một căn cứ của ở tỉnh Deir Ezzor.

Ảnh minh họa. (Nguồn: AP)

Ahmad 'Isa Ismail al-Zawi (còn được gọi là Abu Ali al-Baghdadi) chịu trách nhiệm phổ biến chỉ đạo của các thủ lĩnh cấp cao khác tới những cơ sở của IS ở phía Bắc thủ đô Baghdad. Ahmad 'Abd Muhammad Hasan al-Jughayfi (còn được gọi là Abu Ammar) chuyên phụ trách hậu cần, chỉ đạo các hoạt động mua bán và vận chuyển vũ khí, nhân sự trên toàn Iraq và Syria.

CENTCOM khẳng định việc tiêu diệt hai đối tượng này sẽ góp phầm làm giảm các vụ tấn công của IS nhằm vào dân thường cũng như những đối tác an ninh của Mỹ tại khu vực trong tương lai.

Hồi tháng 10/2019, lực lượng đặc nhiệm của Mỹ đã tiến hành một cuộc đột kích tại tỉnh Idlib ở Tây Bắc Syria. Trong đó, Mỹ khẳng định đã tiêu diệt thủ lĩnh tối cao IS Abu Bakr al-Baghdadi, kẻ cầm đầu tổ chức này từ năm 2014.