Căng thẳng giữa hai nước leo thang sau khi Ấn Độ tiến hành vụ tấn công bằng tên lửa vào khu vực Kashmir do Pakistan kiểm soát.
Phát biểu tại Nhà Trắng, ông Trump nhấn mạnh: “Họ đã giao tranh từ nhiều thập kỷ. Tôi hy vọng tình trạng này sẽ kết thúc rất nhanh chóng.”
Ông cho rằng các diễn biến hiện tại không nằm ngoài dự đoán khi xét đến lịch sử xung đột kéo dài giữa hai quốc gia láng giềng có vũ khí hạt nhân.
Cùng thời điểm, Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres bày tỏ lo ngại sâu sắc về các hoạt động quân sự vượt qua Ranh giới kiểm soát (LoC) giữa hai nước.
Trong thông cáo do người phát ngôn Stéphane Dujarric công bố, ông Guterres kêu gọi kiềm chế quân sự tối đa, đồng thời nhấn mạnh: “Một cuộc xung đột quân sự giữa Ấn Độ và Pakistan là điều thế giới không thể chấp nhận.”
Hiện phía Bộ Ngoại giao Mỹ chưa đưa ra đánh giá chính thức nhưng cho biết đang theo dõi sát tình hình.
Trong khi đó, Pakistan tuyên bố sẽ đáp trả vụ tấn công của Ấn Độ, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xung đột leo thang nghiêm trọng tại khu vực nhạy cảm Kashmir.


