Mỹ yêu cầu Ukraine tạm dừng tấn công tàu chở dầu sử dụng cảng Nga

Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance đã đích thân yêu cầu Kiev ngừng các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng liên quan đến Tập đoàn Đường ống Caspian (CPC).
Các bể chứa dầu tại cơ sở lọc dầu Novokuibyshevsk của Nga. Ảnh: TASS/TTXVN
Các bể chứa dầu tại cơ sở lọc dầu Novokuibyshevsk của Nga. Ảnh: TASS/TTXVN

Theo báo Anh, ông Vance đưa ra yêu cầu trên trong cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 31/7. Một quan chức cấp cao Ukraine nói rằng Kiev "rất chú trọng lắng nghe các đối tác Mỹ". Một nguồn tin khác cho biết Ukraine chấp thuận yêu cầu của chính quyền Tổng thống Donald Trump trong bối cảnh Kiev đang tìm kiếm giấy phép từ Mỹ để sản xuất tên lửa đánh chặn Patriot.

Cụ thể theo các quan chức Ukraine, Kiev đã tạm dừng các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) nhằm vào các tàu chở dầu sử dụng cảng Novorossiysk của Nga trên Biển Đen, sau khi nhận được đề nghị từ Phó Tổng thống Vance.

Yêu cầu được Washington đưa ra vào tháng trước xuất phát từ lo ngại rằng các cuộc tấn công của Ukraine có thể gây bất ổn thị trường dầu mỏ và ảnh hưởng đến các công ty Mỹ khi nhắm mục tiêu vào những tàu chở dầu thô được vận chuyển từ Kazakhstan qua đường ống đến trạm tiếp nhận của CPC tại cảng Novorossiysk.

Theo thỏa thuận giữa Washington và Kiev, Ukraine cam kết không tấn công cơ sở hạ tầng của CPC hoặc các tàu không thuộc sở hữu của Nga, với điều kiện những tàu này không nằm trong danh sách trừng phạt của Ukraine và không vận chuyển dầu hoặc hàng hóa của Nga.

Ngày 8/8, báo chí Mỹ đưa tin, theo yêu cầu của Mỹ, Kiev đã cam kết không tấn công các tàu chở dầu có liên hệ với Nga cũng như cơ sở hạ tầng tại Biển Đen phục vụ hoạt động xuất khẩu dầu của Kazakhstan.

Nhà Trắng, Bộ Ngoại giao Mỹ và văn phòng của Phó Tổng thống Vance chưa phản hồi ngay lập tức yêu cầu bình luận về thông tin.

Trong thời gian gần đây, lực lượng Ukraine đã tăng cường các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng và nhiều mục tiêu khác của Nga. Kiev cho biết các hoạt động này nhằm làm suy giảm nguồn lực tài chính phục vụ hoạt động quân sự của Nga.

Các cuộc tấn công bằng UAV trên Biển Đen đã làm gián đoạn tới 1/5 khối lượng dầu được bốc xếp qua hệ thống CPC trong tháng 7, theo thông tin từ 4 nguồn thạo tin. Diễn biến này cho thấy xung đột Nga-Ukraine ngày càng tác động đến hoạt động xuất khẩu dầu của Kazakhstan cũng như các tập đoàn dầu khí lớn của phương Tây. Kazakhstan đã ghi nhận sản lượng dầu giảm 14% trong tháng 7 so với tháng 6.

CPC hiện đảm nhiệm vận chuyển hơn 80% lượng dầu thô xuất khẩu của Kazakhstan và trong điều kiện bình thường chiếm trên 1% nguồn cung dầu toàn cầu. Riêng năm 2024, Kazakhstan đã cung cấp khoảng 1,05 triệu thùng dầu mỗi ngày cho Liên minh châu Âu (EU), tương đương 11,5% tổng lượng dầu thô nhập khẩu của khối này, phần lớn được vận chuyển qua CPC và bốc dỡ tại các cảng trên Biển Đen. Vì vậy, các vụ tấn công nhằm vào tàu chở dầu trên hành trình tiếp nhận dầu từ CPC trong năm 2026 không chỉ là vấn đề an ninh cục bộ, mà trực tiếp đe dọa an ninh năng lượng, tự do hàng hải và sự ổn định của các tuyến thương mại dân sự.

Nguồn: https://baotintuc.vn/the-gioi/my-yeu-cau-ukraine-tam-dung-tan-cong-tau-cho-dau-su-dung-cang-nga-20260812143406228.htm