Theo Hãng tin AFP, sáng 10/4, tại thủ đô Naypyidaw, Cựu Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang Min Aung Hlaing đã tuyên thệ nhậm chức tổng thống Myanmar, chính thức chuyển vai trò từ lãnh đạo quân sự sang người đứng đầu chính quyền dân sự.
Trong phát biểu nhậm chức, ông cam kết ưu tiên thúc đẩy dân chủ, hòa bình và xây dựng mô hình liên bang, đồng thời khẳng định sẽ tăng cường quan hệ quốc tế và khôi phục hợp tác với ASEAN.
Việc nhậm chức diễn ra sau cuộc bầu cử đầu năm 2026 – lần đầu tiên kể từ sau biến cố đảo chính Myanmar 2021. Các đảng thân quân đội đã giành ưu thế, giúp ông Min nhận được sự ủng hộ áp đảo tại Quốc hội.
Giới quan sát cho rằng động thái này có thể mở ra cơ hội ổn định tình hình tại Myanmar, dù chính quyền mới vẫn được đánh giá chịu ảnh hưởng lớn từ quân đội.
