Myanmar đột kích trung tâm lừa đảo quy mô lớn, bắt hơn 2.000 người

Quân đội Myanmar vừa tiến hành chiến dịch quy mô lớn triệt phá “thủ phủ lừa đảo trực tuyến” mang tên KK Park, nằm sát biên giới với Thái Lan, bắt giữ hơn 2.000 nghi phạm.

Theo tờ The Nation (Thái Lan), chiến dịch diễn ra ngày 20-10 tại khu vực Ban Mae Ku Mai Tha Sung, đối diện thành phố Mae Sot (tỉnh Tak, Thái Lan). Lực lượng Myanmar đã bắt giữ tổng cộng 2.198 người, trong đó có 98 nhân viên bảo vệ và tịch thu 30 thiết bị internet vệ tinh Starlink sử dụng trái phép.

Các nạn nhân của các trung tâm lừa đảo bị lừa hoặc bị bán để làm việc tại Myanmar - Ảnh Reuters
Các nạn nhân của các trung tâm lừa đảo bị lừa hoặc bị bán để làm việc tại Myanmar - Ảnh Reuters

Nguồn tin địa phương tại bang Karen cho biết KK Park là trung tâm lừa đảo trực tuyến do người Trung Quốc điều hành, với hàng trăm công nhân bị cưỡng ép làm việc. Đây được xem là một trong những điểm nóng lớn nhất về tội phạm mạng và rửa tiền xuyên biên giới ở khu vực Đông Nam Á.

Cuộc đột kích diễn ra ngay sau khi quân đội Myanmar phối hợp với Lực lượng Biên phòng (BGF) và Quân đội Nhân từ Karen Dân chủ (DKBA) giành lại quyền kiểm soát khu vực Lae Keg Kaw từ tay Liên minh Dân tộc Karen (KNU) – nhóm nổi dậy lâu năm tại miền Đông nước này.

Các hình ảnh lan truyền trên truyền thông Myanmar cho thấy binh sĩ kiểm tra nhiều tòa nhà lớn, tháo dỡ thiết bị viễn thông và thu giữ máy tính, máy chủ phục vụ hoạt động lừa đảo.

Song song, Campuchia điều tra vụ sinh viên Hàn Quốc tử vong nghi do lừa đảo việc làm

Trong khi đó tại Campuchia, tro cốt của sinh viên Hàn Quốc Park Min-ho (22 tuổi) – nạn nhân được cho là bị tra tấn đến chết – đã được đưa về Hàn Quốc sáng 21-10.

Theo The Korea Times, cảnh sát Hàn Quốc và Campuchia đã phối hợp khám nghiệm tử thi chung ngày 20-10 tại Phnom Penh. Kết quả ban đầu không phát hiện tổn thương nội tạng, nhưng nguyên nhân tử vong cụ thể đang được phân tích thêm qua xét nghiệm mô và độc tố tại Hàn Quốc.

Park được dụ đến Campuchia hồi tháng 7 với lý do “tham dự triển lãm”, song thi thể của anh được phát hiện trong xe gần núi Bokor, khu vực nổi tiếng với các vụ lừa đảo việc làm nhắm vào công dân Hàn Quốc.

Campuchia đã truy tố ba công dân Trung Quốc và truy nã hai nghi phạm khác, trong khi tại Hàn Quốc, một kẻ môi giới đã bị bắt vì dụ dỗ Park mở tài khoản ngân hàng để phục vụ hoạt động lừa đảo.

Cái chết của Park gây phẫn nộ dư luận Hàn Quốc, buộc chính phủ Seoul cử phái đoàn đặc nhiệm sang Campuchia nhằm hỗ trợ điều tra và bảo vệ công dân trước các mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia.

Theo các chuyên gia, biên giới Myanmar – Thái Lan – Campuchia hiện là “tam giác nóng” của các tổ chức tội phạm mạng, lợi dụng khu vực xung đột và quản lý lỏng lẻo để dựng nên các “thành phố lừa đảo” quy mô lớn.

Chính phủ nhiều nước Đông Nam Á đang phối hợp với Trung Quốc và Interpol để truy quét mạng lưới tội phạm kỹ thuật số, vốn đã khiến hàng nghìn người bị ép làm việc và thiệt hại hàng tỷ USD chỉ trong vài năm qua.

Bình luận