Phát biểu trong chuyến thăm Paris và hội đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 27/5, Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Stoere cho biết, Na Uy sẽ mở các cuộc thảo luận với Pháp về việc tham gia cơ chế “răn đe hạt nhân chủ động” do Paris thúc đẩy. Theo cơ chế này, các đối tác châu Âu sẽ tham gia sâu hơn vào tham vấn chiến lược liên quan đến chính sách hạt nhân của Pháp.
Tại cuộc gặp, Na Uy và Pháp cũng ký thỏa thuận quốc phòng mới, trong đó hai bên cam kết tăng cường hợp tác an ninh và hỗ trợ quân sự khi cần thiết.
Thủ tướng Jonas Gahr Stoere nhấn mạnh, năng lực răn đe chủ yếu của Na Uy vẫn dựa trên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Mỹ, tuy nhiên ông cho rằng năng lực hạt nhân của Pháp là “một đóng góp quan trọng” đối với thế trận răn đe chung của NATO.
Ông Stoere khẳng định, việc tham gia sáng kiến của Pháp không làm thay đổi chính sách cơ bản của Na Uy về vũ khí hạt nhân. Theo đó, Na Uy sẽ không cho phép triển khai vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ nước này trong thời bình và cũng sẽ không đóng góp tài chính cho chương trình hạt nhân của Pháp.
Về phần mình, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết, thỏa thuận mới giữa hai nước thiết lập nguyên tắc tương trợ lẫn nhau, đồng thời góp phần thúc đẩy mục tiêu tăng cường quyền tự chủ chiến lược của châu Âu.
Na Uy trở thành một trong những quốc gia châu Âu mới nhất tham gia sáng kiến răn đe hạt nhân, sau Ba Lan và Litva.
